Do ảnh hưởng dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều trường học trên địa bàn thành phố chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Dù gặp không ít khó khăn nhưng đa số phụ huynh đều cố gắng đồng hành cùng con, chuẩn bị điều kiện vật chất, hỗ trợ về mặt tinh thần để con thích ứng với môi trường học mới, nỗ lực đạt kết quả tốt.

Nhiều phụ huynh trang bị máy vi tính để con học online thuận lợi hơn.
Năm học này, con trai lớn của chị Kim Chi ở quận Cái Răng học lớp 12, con gái út vào lớp 6. Nhà có 3 máy tính, vợ chồng chị Chi đều làm việc online nên sử dụng 2 máy, còn lại 1 máy trước giờ 2 anh em chia nhau học chung trong hè. Hiện tại, lịch học của con trai lớn cả ngày, con gái thì học suốt buổi chiều nên chị Chi tính toán mua thêm 1 máy nữa. Chị nhờ con trai cài đặt các chương trình thông dụng để học online, hướng dẫn em thao tác vào phòng học, khi muốn tham gia phát biểu… Chị Chi cho biết: “Ban đầu tôi định cho con học bằng điện thoại, nhưng do màn hình hơi nhỏ, học lâu sợ con mỏi mắt nên tôi mua máy tính để nhìn cho rõ, thuận tiện trong tương tác với giáo viên và bạn cùng lớp. Ngoài ra, tôi còn trang bị thêm tai nghe để 2 anh em học cùng giờ không bị ảnh hưởng, mỗi đứa còn có điện thoại để thầy cô liên lạc gọi vào học khi điểm danh không thấy. Tốn kém cũng khá nhiều nhưng vì sự học của con nên tôi phải cố gắng”.
Anh Bảo Ninh ở quận Ninh Kiều có con trai lớn vào lớp 6 và con gái học lớp 4. Ðể các con có động lực học tốt, anh Ninh mua máy tính mới, nâng cấp wifi mạnh hơn, trang trí phòng học thật đẹp, thoáng mát. Do con trai hơi nghịch nên những ngày đầu trường cho học online thử một số môn, anh Ninh phải ngồi kế bên nhắc con không được phát biểu linh tinh khi cô giảng bài, không được nhắn tin trong nhóm khi đang học vì các bạn sẽ phân tâm, không được mở xem các nội dung khác… Anh Ninh kể: “Những ngày này tìm mua máy rất khó. Nhờ có cửa tiệm của người quen tôi mới đặt được hàng. Trước đây, các con đã từng học ngoại ngữ online nên cũng khá quen với hình thức này. Chương trình lớp 6 có nhiều môn và mỗi phòng học có mật khẩu riêng nên tôi in sẵn dán ngay bàn học cho con nhớ, tránh vô nhầm lớp. Trước mắt, vợ chồng tôi thay nhau theo sát con, nhắc nhở, kiểm tra bài vở, hỗ trợ khắc phục các sự cố về thiết bị, đường truyền trong quá trình học để không gián đoạn, chủ yếu vẫn là động viên tinh thần cho con cố gắng”.
Anh Hoài Phong ở huyện Phong Ðiền cũng đầu tư chu đáo, đầy đủ phương tiện học tập cho con trai lớn học lớp 9 và con trai út học lớp 6. Do các con hay nói chuyện, đùa giỡn nên anh Phong làm 2 góc học tập riêng biệt để không ảnh hưởng chuyện học của nhau. Con trai lớn tự học được, còn con trai nhỏ năm nay học chương trình mới, nhiều môn, nhiều thầy cô dạy, cách thức và phương pháp học cũng khác thời tiểu học nên anh Phong phải hướng dẫn, điều chỉnh giờ sinh hoạt, ăn ngủ cho phù hợp với thời khóa biểu.
Những gia đình eo hẹp về kinh tế cũng cố gắng tìm cách giải quyết phần thiết bị cho con học online. Không có điều kiện mua máy tính, chị T.H ở quận Cái Răng nhường điện thoại kết nối mạng internet của mình cho con trai lớp 8 học, còn chị xài điện thoại cũ người quen cho. Về sách giáo khoa, con chị tham khảo trên các file mềm nhà trường gởi nên đỡ phần nào chi phí. Cũng như chị H, để đỡ tốn kém, nhiều gia đình tận dụng điện thoại hiện có hoặc mua máy tính cũ, trả góp vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu học tập của con.
Trò chuyện cùng các phụ huynh, một trong những điều lo lắng trong vấn đề học online là làm sao để con tập trung khi không có người quản lý trực tiếp. Một số phụ huynh kể, ba mẹ ngồi kế bên thì con kêu bị “canh”, mất tự nhiên nên không chịu. Khi không có người kèm thì vô tư đi lại trong giờ học, lấy bánh ăn, uống nước, có trường hợp còn làm việc riêng, cắt móng tay, lấy giấy ra vẽ, tai nghe cô giảng nhưng mở game trên điện thoại chơi, chat với bạn bè… Chị Cẩm Châu ở quận Ninh Kiều chia sẻ: “Vợ chồng tôi đi làm suốt từ sáng đến tối, không có mặt ở nhà nên không thể hỗ trợ con gái lớp 7 học online, chỉ kiểm tra bài vào buổi tối. Ðể con có tính tự giác học tập, chúng tôi giải thích cho con hiểu hoàn cảnh hiện tại, rèn con vào nền nếp, hướng dẫn việc sử dụng máy tính, cách sắp xếp thời gian phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ thầy cô giao. Khi nào có việc cần thì gọi điện, cha mẹ sẵn sàng hỗ trợ”.
Trong quá trình con học online, có thể nói phụ huynh là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả việc học của con, nhất là trẻ vừa vào bậc THCS. Tùy theo từng hoàn cảnh, phụ huynh sẽ có những hoạt động đồng hành cùng con phù hợp. Nếu con gặp khó khăn về việc học, phụ huynh cần trao đổi với giáo viên để giúp đỡ con kịp thời. Cần chú ý sức khỏe tinh thần của con trong giai đoạn này. Ðừng quá căng thẳng, rầy la nếu con chưa học tốt, chưa hoàn thành hết các hoạt động trong thời khóa biểu. Hãy là điểm tựa tinh thần, động viên con từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, tạo tâm lý thoải mái để việc học là niềm vui chứ không phải là áp lực.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH