16/08/2026 - 06:09

Đồng hành cùng chủ thể OCOP mở rộng kênh tiêu thụ 

Thời gian qua, Sở Công Thương TP Cần Thơ luôn tích cực đồng hành, hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài địa phương. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các ngành chức năng hỗ trợ hơn 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đưa 125 sản phẩm OCOP tiêu biểu (như gạo ST25, cá thát lát, nấm đông trùng hạ thảo...) tham gia Hội chợ Mùa xuân tại Hà Nội và Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường - VietAgros 2026 tại TP Cần Thơ. Cùng với đó, công tác hỗ trợ các chủ thể tiếp cận nền tảng số cũng được đẩy mạnh. Chuỗi hoạt động này giúp các cơ sở, doanh nghiệp OCOP nắm bắt kịp thời thị hiếu người tiêu dùng, kết nối đối tác và mở rộng hiệu quả kênh tiêu thụ trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp, chủ thể OCOP TP Cần Thơ tham gia Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường - VietAgros 2026 tổ chức tại TP Cần Thơ.

Ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc HTX Công nghệ cao ODA, phường An Bình, chia sẻ: “Sự hỗ trợ sát sao của các sở, ngành trong xúc tiến thị trường đã tạo động lực lớn giúp HTX không ngừng đầu tư, hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng. Đến nay, sản phẩm đông trùng hạ thảo của của ODA đạt chuẩn OCOP 4 sao. Nhờ đó, không chỉ phủ sóng tại các đại lý truyền thống, sản phẩm còn thâm nhập thành công lên các sàn thương mại điện tử, giúp thị trường tiêu thụ được mở rộng đáng kể”.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, sản phẩm OCOP Cần Thơ vẫn đối mặt với không ít thách thức. Phần lớn các chủ thể có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nguồn lực hạn chế nên chưa thể đầu tư đúng mức cho khâu thiết kế mẫu mã, bao bì và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó, kỹ năng số, năng lực marketing trực tuyến và quản trị gian hàng điện tử của nhiều cơ sở vẫn còn hạn chế.

Ông Đặng Hoàng Thám, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: “Từ nguồn vốn khuyến công được phân bổ hằng năm, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, chuẩn hóa sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đồng thời, tăng cường đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số nhằm giúp các chủ thể chủ động xây dựng nội dung, quảng bá và bán hàng hiệu quả trên môi trường mạng, từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng”.

Thời gian tới, Sở Công Thương TP Cần Thơ tiếp tục phát huy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiêu thụ, hỗ trợ đưa hàng hóa, sản phẩm OCOP vào các chuỗi phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử. Từ đó, giúp các doanh nghiệp, HTX cùng các chủ thể OCOP có thêm bệ phóng vững chắc để khẳng định thương hiệu và nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP địa phương.

Bài, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết