14/04/2026 - 13:29

Đồng bào Khmer hân hoan đón Tết Chôl Chnăm Thmây 

Trong những ngày sắp diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tại xã mới Kế sách (hợp nhất từ các xã Kế An, Kế Thành và thị trấn Kế Sách) không khí rất rộn ràng bởi đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Các cấp, các ngành của TP Cần Thơ và xã Kế Sách trao tặng quà đến chùa Pô Thi Phđốk, xã Kế Sách nhân dịp lễ, Tết.

Trong căn nhà mới khang trang, bà Lâm Thị Hồng, ấp An Ninh 1, tâm sự: “Nhờ 50 triệu đồng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội khi còn là hộ nghèo, gia đình tôi tập trung chăn nuôi đến nay có cơ ngơi sung túc, nên năm nào gia đình cũng đón Tết rộn niềm vui”. 

Trước đây, vợ chồng bà Hồng không có đất sản xuất nên dựng tạm chòi lá trên phần đất cha mẹ cho. Hằng ngày, 2 vợ chồng bà đi làm thuê trang trải cuộc sống. Năm 2010, địa phương xét gia đình bà thuộc diện hộ nghèo và hỗ trợ cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó, bà Hồng xây chuồng chăn nuôi và mua 20 con bê, vừa nuôi làm giống, vừa nuôi bán thịt. Sau 16 năm chăn nuôi, đến thời điểm hiện tại số bò sinh sản là 25 con và hơn 100 con bò thịt. Ước tính 1 năm xuất bán hơn 440 con bò (bò giống, bò hơi và bò xẻ thịt), trừ chi phí, lợi nhuận của gia đình bà Hồng hơn 1,1 tỉ đồng/năm.

Được địa phương hỗ trợ giúp vay vốn sản xuất, gia đình bà Kim Thị Hiền, ấp An Ninh 1, xã Kế Sách cũng dần thoát khỏi cảnh cơ cực.

Trước khi được vay vốn, hằng ngày, bà Hiền mò ốc, hái rau dại bán và đi làm thuê cho bà con trong xóm, lo cho 5 miệng ăn trong nhà, cuộc sống khá vất vả. Năm 2022, bà Hiền được Nhà nước hỗ trợ vay 10 triệu đồng, mở tiệm tạp hóa. Nhờ đó, mỗi ngày bà có thêm thu nhập được hơn 100.000 đồng. “Cuộc sống gia đình không còn phải lo chạy gạo từng bữa như trước. Hiện tại, xã đã rà soát để hỗ trợ cho gia đình thêm nguồn vốn vay, phát triển kinh tế. Được địa phương quan tâm hỗ trợ sinh kế, năm nay gia đình tôi đón Tết Chôl Chnăm Thmây sẽ rất vui” - bà Hiền nói.

Gần 1 năm ở trong ngôi nhà khang trang từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Nhà nước hỗ trợ, ông Thạch Điều, ấp An Thành, xã Kế Sách vẫn còn cảm giác vui mừng.

Trước kia, căn nhà của ông Điều trống trước hở sau, mưa xuống ông không có chỗ trú thân. Năm 2025, từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Nhà nước hỗ trợ, ông Điều thêm tiền dành dụm, xây căn nhà khang trang. “Giờ đây, mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Căn nhà mới đẹp, tôi an tâm không còn lo lắng khi mùa mưa đến. Tết Chôl Chnăm Thmây này gia đình tôi sẽ trang hoàng ngôi nhà thật đẹp, đón Tết thật đầm ấm, vui tươi” - ông Điều bộc bạch.

Theo Đại đức Sơn Sang, Trụ trì Chùa Pô Thi Phđốk, ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Sách, nhiều năm qua, nhờ có các chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm của địa phương trong triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, sư sãi Khmer trên địa bàn xã Kế Sách không ngừng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật...

Ông Võ Hoàng Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kế Sách, cho biết: “Xã Kế Sách có trên 30% người dân tộc Khmer. Hiện tại đời sống của các hộ dân tộc Khmer được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Xã sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các chương trình, dự án dành cho người dân tộc trên địa bàn, nhất là các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer. Lãnh đạo xã mong muốn các vị hòa thượng, đại đức, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú”.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết