Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đang từng bước thay đổi đời sống, diện mạo vùng đồng bào Khmer ở TP Cần Thơ, góp phần vun đắp niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Khmer xã Long Phú luôn được quan tâm.
Những ngày này, trong căn nhà mới của gia đình ông Lý Xương, ngụ ấp Khoan Tang, xã Long Phú, luôn rộn tiếng cười. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão đều phải nơm nớp lo lắng vì dột nát, giờ đây gia đình ông đã an cư trong ngôi nhà khang trang được xây dựng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình).
Ông Lý Xương chia sẻ: “Được hỗ trợ xây dựng nhà mới, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Tôi tuổi đã cao không làm được gì nhiều nhưng vẫn luôn động viên con cháu chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống”.
Gia đình ông Lý Xương là một trong nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống và tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, địa phương còn triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm tạo sinh kế, giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Xã Long Phú có 9.109 hộ, gần 40.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 50% dân số. Giai đoạn 2021-2025, xã triển khai hiệu quả Chương trình với tổng kinh phí hơn 15,8 tỉ đồng. Riêng năm 2025, địa phương thực hiện nguồn vốn giảm nghèo trên 2,7 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt phân tán và duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn. Địa phương còn bố trí trên 3,1 tỉ đồng hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, xã đã xây dựng 46 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng, góp phần cải thiện điều kiện an cư, ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn xã còn 123 hộ nghèo, trong đó có 70 hộ đồng bào Khmer...
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào cũng được các cấp, các ngành thành phố quan tâm. Năm 2025, TP Cần Thơ hỗ trợ mua 2.359 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại xã Tân Thạnh, đồng bào được thụ hưởng chính sách này rất yên tâm mỗi khi đau bệnh.
Bà Thạch Thị Sà Phép, ngụ ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, nói: “Tôi mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và từng được can thiệp mạch máu nên thường xuyên phải tái khám, theo dõi sức khỏe. Nhờ được cấp thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí khám, chữa bệnh giảm rất nhiều. Chính sách này giúp người dân nghèo như tôi yên tâm lắm”.
Theo ông Lý Minh Hà, Phó trưởng Phòng Chính sách và Tuyên truyền, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, nhờ đầu tư đồng bộ, hỗ trợ kịp thời mà hệ thống kết cấu hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục hoàn thiện; các công trình thủy lợi, điện, nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; chăm sóc sức khỏe chất lượng hơn. Từ đó, củng cố hơn niềm tin của người dân, tiếp tục ra sức phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
TP Cần Thơ có hơn 543.000 người Khmer sinh sống, chiếm hơn 14% dân số toàn thành phố. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, các địa phương trên địa bàn được bố trí nguồn lực đáng kể để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo. Địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây được phân bổ hơn 1.520 tỉ đồng thực hiện Chương trình; TP Cần Thơ (cũ) cũng chủ động lồng ghép hơn 64 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào Khmer.
Bài, ảnh: KIM NGỌC