17/06/2025 - 21:11

Đổi mới và phát triển toàn diện vì sự nghiệp huấn luyện cán bộ của Đảng ở Đồng bằng sông Cửu Long 

 TS PHAN CÔNG KHANH
Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV

1. Ðược thành lập năm 2006, Học viện Chính trị khu vực IV là trường Ðảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đặt tại ÐBSCL, có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong khu vực. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Chủ động - Ðồng bộ - Ðột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Ngày 8-9-2021, Ðảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ÐU về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới. Nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đề ra là tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết, các khoa đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nhanh chóng cập nhật văn kiện Ðảng, nhất là Văn kiện Ðảng hội nghị lần thứ XIII, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các nghị quyết chuyên đề liên quan sự phát triển bền vững của khu vực ÐBSCL... vào nội dung bài giảng.

Ðối với các lớp bồi dưỡng, Ðảng ủy chỉ đạo thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung trên cơ sở khảo sát nhu cầu của người học. Ðiểm nổi bật trong nhiệm kỳ là số lượng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3, đối tượng 4), cán bộ dự nguồn cấp huyện và cấp tỉnh/thành phố gia tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước: 67 lớp so với 20 lớp nhiệm kỳ 2015-2020.


Từ trái qua phải: PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, chủ trì hội thảo. Ảnh: QUỐC THÁI

 

Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: So với nhiệm kỳ trước, số lượng các nhiệm vụ khoa học (đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp) tăng gấp 2 lần. Riêng số lượng hội thảo khoa học tăng gấp 3 lần. Ðối tác khoa học ngày càng mở rộng. Bên cạnh các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong khu vực (như trường chính trị các tỉnh/thành, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Trường Ðại học Cần Thơ, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam...), Học viện tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài (như Trường Ðảng Tỉnh ủy Hà Nam, Trường Ðảng Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc, Trung tâm Công nghệ Châu Á - Asian Institute of Technology,...). Công tác xây dựng báo cáo kiến nghị chính sách đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Ðã có 7 báo cáo kiến nghị được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt gửi cấp có thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện đã xuất bản hơn 52 đầu sách, công bố hơn 500 bài viết trên các ấn phẩm khoa học trong và ngoài nước. Học viện cũng phối hợp với các trường chính trị thực hiện nhiều đề tài, hội thảo khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển bền vững của khu vực; qua đó vừa tăng cường tiềm lực khoa học của các bên, vừa giúp các trường hoàn tất điều kiện để xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QÐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư.

Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị có nhiều thay đổi về hình thức và nội dung. Số kỳ phát hành đã tăng từ 4 số lên 6 số/ 1 năm. Tạp chí mở thêm các chuyên mục mới như Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Phát triển bền vững ÐBSCL. Với nhiều nỗ lực, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học công nhận với mức điểm từ 0,75 và Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế công nhận với mức điểm từ 0,25. Tạp chí cũng đang thử nghiệm bản điện tử.

Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Bằng nhiều phương thức đa dạng, Ðảng ủy đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, Học viện đã tổ chức, phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng cho giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện, các trường chính trị và chuyên viên ban tuyên giáo các tỉnh/thành trong khu vực. Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lồng ghép kịp thời, sinh động vào giảng dạy. Học viện phối hợp với Trường Ðại học Cần Thơ, Trường Ðại học An Giang và Trường Ðại học Ðồng Tháp cùng tổ chức cuộc thi viết chính luận, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường tham gia. Ba năm liền Học viện đạt giải tập thể xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng toàn quốc (lần thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư). Nhiều cán bộ đạt giải cao trong các cuộc thi toàn quốc và của các địa phương. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền về lịch sử và truyền thống của vùng đất Nam Bộ, Học viện phối hợp với Ðài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang thực hiện 2 bộ phim tài liệu: Ðồng bào Khmer ở Ðồng bằng sông Cửu Long và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng người Khmer ở Ðồng bằng sông Cửu Long. Thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Học viện phối hợp với Ðài xây dựng loạt phim 50 năm chiến dịch Giải phóng miền Nam gồm 16 số. Nhằm góp phần tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh trong đồng bào Khmer, Học viện xuất bản cuốn sách Trích tác phẩm Hồ Chí Minh - song ngữ Việt - Khmer.

Về xây dựng cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của Học viện ngày càng được tăng cường, khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư giúp Học viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học viên rất được quan tâm. Có khoảng hơn 10 công trình huy động từ nguồn xã hội hóa để tôn tạo cảnh quan và phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của học viên như phòng tập GYM, sân bóng chuyền, sân Pickleball, nhà để xe, công viên, hồ nước,... và đặc biệt là Tượng đài Bác Hồ nhân 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 125 năm sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2025).

Ðảng ủy Học viện IV đã có nhiều biện pháp quyết liệt để kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ðến cuối năm 2024, Học viện đã thành lập thêm 4 đơn vị mới, qua đó hoàn chỉnh bộ máy. Học viện hiện có 2 phó giáo sư, 35 tiến sĩ, 62 thạc sĩ. Từ năm 2024, Học viện đã triển khai Ðề án Phát triển đội ngũ phó giáo sư, giáo sư đến năm 2030. Ðề án thu hút 14 giảng viên có trình độ tiến sĩ đăng ký tham gia.

2. Bên cạnh những thành tựu, các mặt hoạt động của Học viện vẫn không tránh khỏi một số hạn chế. Tuy nhiên, nhìn lại một nhiệm kỳ, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là phải chống chọi với đại dịch COVID-19, sự đoàn kết và nỗ lực của toàn Ðảng bộ đã tạo ra những thành tựu đáng phấn khởi trên ba lĩnh vực: xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động.

Ðạt được những thành tựu trên, có 4 nguyên nhân chính và cũng là bài học kinh nghiệm: một, sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; hai, sự giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh/thành trong khu vực; ba, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng chung sức xây dựng Học viện của từng cán bộ, đảng viên; và bốn, đổi mới phương thức lãnh đạo: đường lối và chủ trương đúng đắn dựa trên sự đồng thuận của tập thể; sự nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; thi đua - khen thưởng công khai, minh bạch.

3. Bước vào nhiệm kỳ mới, cũng là bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ðảng bộ đề ra mục tiêu đổi mới và phát triển toàn diện; xây dựng Ðảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển Học viện xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị ở ÐBSCL; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và tư vấn chính sách ở khu vực. Ba đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định là: đột phá về xây dựng đội ngũ, đột phá về chuyển đổi số và đột phá về chất lượng.

Năm 2026, Học viện Chính trị khu vực IV kỷ niệm 20 năm thành lập (18/4/2006 - 18/4/2026). Với nhiều quyết sách quan trọng của Ðảng và Nhà nước, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Ðảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự đoàn kết và nỗ lực của toàn Ðảng bộ, khát vọng phát triển của từng đảng viên, Học viện Chính trị khu vực IV chắc chắn sẽ có thêm nhiều thành tựu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý khu vực ÐBSCL.

Chia sẻ bài viết