29/05/2026 - 08:36

Hội Nông dân phường Thốt Nốt

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động 

Những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật nhờ đổi mới và sáng tạo trong phương thức hoạt động. Bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Hội khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội. Những hoạt động đồng hành cùng hội viên, nông dân vượt khó và chung tay nâng cấp hạ tầng đã góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương.

Hội Nông dân phường Thốt Nốt tổ chức lễ khởi công Mái ấm nông dân cho ông Lê Trường Chinh ở khu vực Thới An 3.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Nông dân phường là vận động cất Mái ấm nông dân tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà của gia đình ông Lê Trường Chinh ở khu vực Thới An 3, là minh chứng điển hình của tinh thần tương thân tương ái. Gia đình ông Chinh không có ruộng đất sản xuất, ông chạy xe ba gác chở thuê để mưu sinh. Hội Nông dân phường vận động nhà hảo tâm và hội viên hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình ông Chinh góp thêm 10 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Căn nhà có diện tích 50m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, khung sườn bằng sắt kiên cố. Nhìn ngôi nhà vững chắc sắp sửa hoàn thành, ông Chinh xúc động chia sẻ: “Được Hội Nông dân phường và các nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình tôi rất vui mừng. Từ nay có chỗ ở khang trang, chúng tôi sẽ chí thú làm ăn, sớm vươn lên thoát nghèo”.

Theo ông Huỳnh Thiện Chí, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thốt Nốt, để chương trình Mái ấm nông dân đạt hiệu quả cao, Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức vận động. Thay vì chỉ kêu gọi bằng văn bản chung chung, lãnh đạo Hội trực tiếp đến từng chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, khảo sát thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch vận động cụ thể cho từng hoàn cảnh. Cán bộ Hội Nông dân phường chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và lực lượng hội viên nòng cốt, phát huy tối đa tinh thần “lá lành đùm lá rách”; đồng thời, huy động ngày công lao động tại chỗ nhằm giảm tối thiểu chi phí xây dựng phát sinh, đảm bảo chất lượng công trình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Nông dân phường đã tổ chức thăm hỏi và trao 100 phần quà Tết tặng hội viên nghèo, với tổng trị giá 25 triệu đồng; tiếp nhận và trao 2.600kg gạo, 260 phần quà tặng các hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, nông dân, Hội Nông dân phường tích cực vận động các nguồn lực giặm vá, sửa chữa mang cá cầu kênh Bò Ót tại khu vực Thới Bình 2, với chi phí hơn 20 triệu đồng và 50 ngày công lao động. Ông Lê Thọ Thừ ở khu vực Thới Bình 2, phấn khởi nói: “Trước đây, phần mang cá cầu bị sụp lún, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Qua vận động của Hội Nông dân, anh em hội viên đồng thuận góp tiền, ngày công, cùng nhau sửa chữa. Nhờ đó, phần mang cá cầu được thông thoáng, đi lại an toàn”.

Ông Huỳnh Thiện Chí, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thốt Nốt, thông tin: “Thời gian tới, bên cạnh duy trì các hoạt động an sinh xã hội, Hội tập trung huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông đang xuống cấp. Song song đó, chúng tôi sẽ tổ chức ra quân nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng tại khu vực Thới Bình 1, nhằm khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ phát triển sản xuất...”.

Bài, ảnh: K.V 

Chia sẻ bài viết