15/10/2024 - 08:49

Đồng chí Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở 

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống công tác dân vận của Ðảng, các cấp ủy Ðảng TP Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, về những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của thành phố. Ðồng chí cho biết:

- Trải qua 94 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong TP Cần Thơ có nhiều cách làm phong phú, đa dạng với các mô hình “Dân vận khéo” rất đặc trưng của từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống dân vận thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, để nhân dân thấu hiểu, vận động tích cực để nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, trong công tác “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Trên địa bàn thành phố, hệ thống dân vận các cấp đã và đang làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ đủ chuẩn, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn được phân công làm công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền được thực hiện tốt hơn; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân. Công tác dân vận lực lượng vũ trang được tăng cường, lực lượng quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của thành phố, đất nước; tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội...

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, không ngừng củng cố, kiện toàn các chi, tổ hội ở cơ sở.

Thưa đồng chí, cụ thể phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy khảo sát mô hình Dân vận khéo về vận động nhân dân nâng cấp hẻm ở quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Năm 2024, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua Dân vận khéo; đồng thời, ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã đăng ký 2.946 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, có 663 mô hình lĩnh vực kinh tế; 1.784 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 302 mô hình lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 197 mô hình xây dựng hệ thống chính trị; 1.726 mô hình mới; 926 mô hình nâng chất; 171 mô hình cấp thành phố; 1.470 mô hình cấp quận, huyện (tương đương).

Qua phong trào thi đua Dân vận khéo, các cấp ủy, chính quyền, dân vận, mặt trận, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tập trung chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi kém hiệu quả; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; các hoạt động an sinh xã hội giúp hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...

Trong 9 tháng đầu năm 2024, hệ thống dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động hơn 21 tỉ đồng (tiền mặt và hàng hóa) ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Mặt trận các cấp trong thành phố đã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 10 tỉ đồng; xây dựng 395 căn nhà Ðại đoàn kết với tổng trị giá hơn 21,9 tỉ đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội trong thành phố tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội...

Thời gian tới, công tác dân vận của Ðảng bộ thành phố sẽ tập trung những nhiệm vụ quan trọng nào, thưa đồng chí?

Ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, đăng trên báo Sự thật. Nội dung bài báo thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác Dân vận. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15-10 hằng năm là ngày Dân vận của cả nước.

- Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ðồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030...

Song song đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tập hợp đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả; biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu về công tác dân vận; kiện toàn tổ chức bộ máy dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tôi tin tưởng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận TP Cần Thơ hiện nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

► Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết