08/01/2021 - 09:03

Đổi mới hoạt động Đoàn 

Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là nhiệm vụ luôn được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ quan tâm triển khai thực hiện hằng năm, gắn với từng chương trình, phong trào thanh niên. Trong bối cảnh công nghệ thông tin nói chung và mạng xã hội nói riêng phát triển mạnh mẽ, các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm bắt tiện ích từ công nghệ số để đổi mới các hoạt động. Qua đó, góp phần đa dạng các hoạt động, phong trào, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tổ chức Đoàn.

Cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tận dụng các nền tảng trực tuyến để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ĐVTN.

Cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tận dụng các nền tảng trực tuyến để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ĐVTN.

Tận dụng không gian mạng

Ðoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ hiện có 44 cơ sở Ðoàn trực thuộc, với 2.365 đoàn viên. Công tác phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, thông tin Ðoàn - Hội cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) được Ðoàn khối tận dụng tối đa những nền tảng trực tuyến, nhất là mạng xã hội. Theo anh Trần Văn Thống, Bí thư Ðoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, thôi thúc các cơ sở Ðoàn năng động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phong trào để hoàn thành các nhiệm vụ công tác Ðoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh trang fanpage của Ðoàn khối trên Facebook, nhiều cơ sở Ðoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, kiến thức pháp luật và thông tin về tình hình dịch bệnh đến ÐVTN qua Zalo, email hoặc các ứng dụng nội bộ của doanh nghiệp.

Ðiển hình như Ðoàn cơ sở Công ty CP Dược Hậu Giang không chỉ có nhiều sáng kiến tận dụng nền tảng trực tuyến trong tuyên truyền, giáo dục, mà còn phát động một số phong trào thiết thực bằng hình thức trực tuyến. Anh Lê Minh Luân, Bí thư Ðoàn cơ sở Công ty CP Dược Hậu Giang, chia sẻ với hơn 530 ÐVTN, làm việc ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, rõ ràng việc tuyên truyền theo dạng hội nghị là không thể. Nếu như trước đây, Ðoàn cơ sở tuyên truyền các nghị quyết, chương trình của Ðoàn qua thư điện tử, thì nay Ðoàn cơ sở đưa các thông tin mới trên ứng dụng (App) “DHG Family”. Anh Luân kể: “Một hoạt động thường niên của công ty là chương trình Ði bộ vì bệnh nhân nghèo, nhưng do dịch bệnh không thể tập hợp 1.000 cán bộ, nhân viên tham gia. Vì vậy, đoàn viên đã đề xuất ý tưởng hoạt động Ði bộ online (trực tuyến) bằng cách cài đặt ứng dụng Strava về điện thoại di động và đăng ký số ki-lô-mét mà mình có thể thực hiện. Hoạt động nhằm quyên góp cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19”. Kết quả, có 2.500 cán bộ, nhân viên công ty đăng ký tham gia và đã quyên góp được 646 triệu đồng.

Hay như Chi đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh TP Cần Thơ, thiết kế ứng dụng đánh giá chất lượng dịch vụ cho khách hàng qua mã QR code. Qua đó, giúp khách hàng đánh giá các dịch vụ thuận lợi, nhanh chóng và chuyên nghiệp hoạt động chăm sóc khách hàng. Không riêng các cơ sở Ðoàn trên, Ðoàn bộ thành phố còn phát động ÐVTN tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động trên nền tảng trực tuyến, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Tiêu biểu như tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh qua App “Thanh niên Việt Nam”; thi Olympic tiếng Anh trực tuyến. Trước đó, một số đơn vị trực thuộc Thành đoàn còn tổ chức tuyên truyền, giao lưu với nhân chứng lịch sử bằng hình thức livestream trên mạng xã hội hoặc thiết kế các infographic, thực hiện các video clip phát trên Fanpage hoặc kênh Youtube…

Gắn với chuyên môn

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn, các cấp bộ Ðoàn phát động nhiều phong trào gắn với công tác chuyên môn của ÐVTN. Ðơn cử như Ðoàn cơ sở Sở Văn hóa - Du lịch và Thể thao TP Cần Thơ có 9 chi đoàn trực thuộc với 152 đoàn viên sinh hoạt. Các hoạt động đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, như: đoàn viên khối văn phòng Sở tham gia tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính; đoàn viên các đơn vị sự nghiệp như: Nhà hát Tây Ðô, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao, Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa là lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hay như Chi đoàn Thư viện thành phố cử đoàn viên tham gia phục vụ bạn đọc trên các xe thư viện lưu động ở các trường học; phụ trách việc đọc báo sáng hàng tuần tại cơ quan. Nhờ triển khai các phong trào phù hợp chuyên môn nên thu hút nhiều ÐVTN tham gia.

Anh Trần Anh Duy, Bí thư Ðoàn cơ sở Tổng Công ty Phát điện 2 cho rằng việc triển khai các phong trào gắn với chuyên môn vừa gia tăng hàm lượng chất xám trong mỗi công trình, phần việc thanh niên, vừa nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động, phong trào thanh niên. Các hoạt động do Ðoàn phát động gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoặc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, vì vậy được lãnh đạo đánh giá cao. Mỗi năm, vào dịp thi đua cao điểm Tháng Thanh niên hoặc Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, tuổi trẻ Tổng Công ty đều tổ chức ra quân sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, phát động ÐVTN đăng ký các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm; xây dựng cảnh quan môi trương cơ quan xanh - sạch - đẹp.

Các hoạt động, phong trào thanh niên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với ÐVTN, góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng tổ chức cơ sở Ðoàn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết