Năm học 2009- 2010 là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp (CĐ CĐ&NN) Nam bộ đào tạo các ngành ở bậc cao đẳng. Trường cũng đang triển khai đổi mới chương trình, chuyển dần từ đào tạo theo học chế niên chế sang đào tạo theo đơn vị học trình để chuyển hẳn sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Đồng thời, xây dựng đề án thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ, tự chủ về biên chế, kinh phí. Đó là quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.
Mặc dù chưa bước vào năm học mới, nhưng những ngày này, cán bộ, giảng viên Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ luôn tất bật với công việc. Một số cán bộ, giảng viên chuẩn bị bài giảng, giáo trình giảng dạy; một số cán bộ khác sắp xếp lại phòng học, phòng thí nghiệm thực hành... Theo Tiến sĩ Kiều Thị Ngọc, Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ, hầu như các cán bộ, giảng viên của khoa không có ngày nghỉ hè, bởi phải tranh thủ soạn giáo trình, bài giảng. Đây là năm đầu tiên Khoa Nông nghiệp triển khai đào tạo bậc cao đẳng ở các ngành Chăn nuôi - Thú y. Giáo trình được các giảng viên soạn chi tiết, cụ thể, phù hợp với phương pháp giảng dạy mới.
 |
|
Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học. Trong ảnh: Giờ thực hành ở Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ. |
Ông Lê Thái Dương, Hiệu trưởng Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ, cho biết: “Trường đang khẩn trương chỉnh trang, sửa chữa một số phòng học, ký túc xá và bổ sung khoảng 200 đầu sách, tài liệu. Tháng 11-2009, trường sẽ mua thêm một số trang thiết bị thực hành, thí nghiệm phục vụ cho các ngành học ở bậc cao đẳng, với kinh phí trên 8 tỉ đồng từ nguồn vốn dự án ADB”. Theo ông Lê Thái Dương, Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ đang dần hiện đại hóa các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.
Bên cạnh tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị, trường cũng triển khai đổi mới chương trình đào tạo. Đối với bậc trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp, trường sẽ chuẩn hóa theo đúng chương trình của Tổng cục Dạy nghề và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời bổ sung thêm một số học phần phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đối với ngành mới, trường chú trọng vào thế mạnh của ĐBSCL là cây lương thực, cây ăn quả và thủy sản. Kế đến là phát triển đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực dịch vụ, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ cơ khí (điện, gia công cơ khí, công nghệ ô tô...). Ở bậc cao đẳng, trường sẽ phối hợp với các trường đại học trong khu vực ĐBSCL xây dựng chương trình, giúp sinh viên có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn. Đặc biệt, năm nay, trường xây dựng chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên. Dựa trên mục tiêu chung của ngành nghề đào tạo và yêu cầu xã hội, trường đề ra những tiêu chuẩn cụ thể về: hiểu biết, kỹ năng thực hành, hành vi và thái độ nghề nghiệp, các kỹ năng bổ trợ (Anh văn, Tin học, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập)... đối với học sinh, sinh viên.
Ban Giám hiệu Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ cũng xác định rõ, muốn nâng cao chất lượng đào tạo, khâu bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên rất quan trọng. Hiện nay, trường có 135 cán bộ, giáo viên; trong đó, có 2 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 35 cán bộ đang học cao học. Năm nay, trường tuyển mới hơn 20 giảng viên, chủ yếu là đối tượng tốt nghiệp đại học loại khá- giỏi, có trình độ sau đại học. Để động viên cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ hỗ trợ 100% học phí, tài liệu và hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho người đi học sau đại học, kể cả đối với những người mới về trường công tác. Sau khi học xong, trường sẽ bố trí công việc đúng chuyên ngành đã học. Cán bộ, giảng viên đi học vẫn được hưởng 100% lương; được xem xét thi đua hàng tháng, dựa trên năng suất làm việc. Kết quả học tập được xem là một trong những tiêu chí xét thi đua năm. Ông Lê Thái Dương cho biết: “Hè năm 2009, trường đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề giúp cán bộ, giảng viên cập nhật kiến thức, rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, trường còn chuyển ngạch cho trên 60% giảng viên, đưa cán bộ đi nước ngoài học tập...”.
Trường CĐ CĐ&NN Nam bộ đang xây dựng Đề án tự chủ về biên chế, kinh phí trên cơ sở thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ. Ông Lê Thái Dương cho biết: “Trường đang chuyển dần từ đào tạo theo học chế niên chế sang đào tạo theo đơn vị học trình. Đây là bước đệm để chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Trước mắt, trong năm học này- năm đầu tiên đào tạo bậc cao đẳng- trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh- tế xã hội cho địa phương nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung”.
Bài, ảnh: BÍCH NGỌC