Ấn tượng đầu tiên khi đến ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, là các tuyến đường trong ấp đều được mở rộng, tráng bê tông khang trang, sạch sẽ. Đây chính là kết quả nổi bật của sự đồng lòng, chung sức của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân ấp trong xây dựng quê hương.

Hầu hết đường giao thông ấp Thới Bình được mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp.
Ấp Thới Bình có 365 hộ, 1.511 nhân khẩu, là một trong những lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa của huyện Cờ Đỏ. Theo đồng chí Võ Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Bình, nhằm giúp nhân dân nâng cao đời sống, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu, năng suất cao vào sản xuất trên toàn bộ 134ha ruộng; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, CB, ĐV ấp đã vận động nhân dân chuyển đổi 4ha đất trồng lúa kém hiệu quả và cải tạo vườn tạp trồng chanh không hạt, mận, xoài, ổi ruby… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Võ Văn Mười, nông dân trong ấp, nói: “Tôi chuyển đổi 5 công ruộng kém hiệu quả sang trồng mận, dừa xiêm lùn. Vườn bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm thu huê lợi 30-40 triệu đồng”. Còn ông Nguyễn Chí Công, một nông dân khác cùng ấp, được sự hỗ trợ vốn vay và kỹ thuật của CB địa phương, ông đã cải tạo 1,5 công vườn trồng chanh không hạt và ổi ruby. Năm nay, vườn cây ra trái vụ đầu, gia đình ông thu huê lợi hơn 30 triệu đồng...
Cùng với chỉ đạo người dân phát triển kinh tế, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo. Chỉ tính 2 năm nay, ấp có 12 hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết; mỗi căn nhà do CB, ĐV ấp vận động hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà Dương Thị Kim Viễn, người dân tộc Khmer, chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng, làm mướn kiếm sống. Căn nhà cây lá dột nát, cũng không có tiền sửa sang. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng cất nhà Đại đoàn kết, cuộc sống vơi bớt khó khăn”. Theo đồng chí Võ Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Bình, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đến nay, ấp chỉ còn 2 hộ nghèo.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, với sự tích cực vận động của CB, ĐV, nhân dân trong ấp đã chung sức, đồng lòng cùng Nhà nước xây dựng nhiều công trình giao thông, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Điển hình như 2 năm nay, nhân dân trong ấp đồng lòng hiến 6.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường bờ Bắc và bờ Nam Kinh số 1 Ụ Tàu, dài 4.000m; vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng tuyến đường bờ Nam Kinh số 1 Ụ Tàu, dài 1.500m... Đến nay, hầu hết đường sá trong ấp đều tráng bê tông sạch đẹp.
Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ cưới, lễ tang, giỗ chạp và lễ hội được mọi người dân tích cực hưởng ứng. Những công việc này được Chi bộ và Ban Nhân dân ấp cụ thể hóa vào hương ước, người dân thảo luận và nhất trí cam kết thực hiện. Việc hòa giải cơ sở được thực hiện tốt, vì vậy trong khu dân cư không có trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì thành nền nếp thường xuyên. Vào dịp tổng kết năm học hằng năm, ấp tổ chức trao phần thưởng cho con em đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tạo động lực cho các em tiếp tục học tập, phấn đấu tốt để lập thân, lập nghiệp.
Với nỗ lực của CB, ĐV và nhân dân, ấp Thới Bình nhiều năm liền giữ vững ấp văn hóa, ấp “3 không”; Chi bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM