07/08/2025 - 23:14

Đoàn kết, sáng tạo đưa Trung Hưng phát triển bền vững 

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Hưng đã hoàn thành xuất sắc tất cả 14 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đưa kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với những thành quả đạt được, Ðảng bộ và nhân dân xã Trung Hưng tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với 3 khâu đột phá chiến lược, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của xã Trung Hưng. 

 

Dấu ấn từ một nhiệm kỳ

Xã Trung Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trung Thạnh và xã Trung Hưng, với tổng diện tích tự nhiên 61,07km2, quy mô dân số 55.012 người. Ðảng bộ xã hiện có 32 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 3 đảng bộ cơ sở), với 703 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng cơ cấu nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; lấy nông nghiệp chất lượng cao làm nền tảng, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt gần 81 triệu đồng/năm, tăng hơn 26 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã đã huy động trên 190 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 24 tỉ đồng. Nhiệm kỳ qua, có 8 công trình trường học được đầu tư, gần 30km đường giao thông nông thôn được làm mới, 32 cây cầu bê tông vững chãi được xây dựng… Xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kinh tế hợp tác được quan tâm phát triển với 7 hợp tác xã, 88 tổ hợp tác đang hoạt động. Xã có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản địa phương, mở hướng đi bền vững cho nông dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đặc biệt quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường bình yên để nhân dân an tâm lao động, sản xuất.

Khát vọng trên hành trình mới

Với phương châm "Ðoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Phát triển", Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Trung Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra một chương mới với tầm nhìn mới và quyết tâm chính trị cao hơn. Báo cáo chính trị tại Ðại hội xác định rõ 3 quan điểm phát triển. Trong đó, quan điểm tiên quyết là: Phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ðại hội đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền; chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và các tiềm năng, lợi thế để đưa xã phát triển bền vững.

Ðồng chí Nguyễn Trường Thọ, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trung Hưng, cho biết: Ðại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Một là, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai là, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng. Hạ tầng giao thông đi trước một bước sẽ mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển. Ba là, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tin rằng, Ðảng bộ và nhân dân xã Trung Hưng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết