18/05/2018 - 21:18

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình 

Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Qua đó, nêu cao tinh thần tương trợ, giúp chị em hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Vĩnh Trinh quan tâm giúp chị em xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Theo chị Trần Thị Thơi, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trinh, nổi bật trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm thông qua việc phát huy hiệu quả các tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn. Năm 2017, Hội giúp 732 chị vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), tổng dư nợ trên 13 tỉ đồng; thành lập 1 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với 15 thành viên, tổng dư nợ 920 triệu đồng; giúp 544 chị vay vốn Ngân hàng Đông Á, với số tiền 6,1 tỉ đồng; quản lý 8 tổ hùn vốn xoay vòng với 105 thành viên, giúp 43 chị mượn không lãi suất để mua bán, chăn nuôi... Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên thực hiện gửi tiết kiệm thông qua các tổ hùn vốn, vay vốn. Hiện nay, khoảng 95% hội viên tham gia gửi tiết kiệm trên 665 triệu đồng.

Chị Hà Thị Mỹ Tiên, ngụ ấp Vĩnh Qui, cho biết: "Trước đây, tôi quán xuyến nội trợ, chăm con. Chi tiêu sinh hoạt hằng ngày nhờ thu nhập nghề bán nước đá của chồng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, Hội Phụ nữ giới thiệu tôi vay 15 triệu đồng vốn NHCSXH, mở tiệm tạp hóa tại nhà. Hiện mỗi ngày, tôi thu lợi nhuận khoảng 200.000 đồng, cuộc sống ngày càng ổn định". Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, ngụ ấp Vĩnh Long, được vay 10 triệu đồng vốn Ngân hàng Đông Á để mua bán phế liệu. Chị Hoa cho biết: "Trước đây, tôi làm công nhân. Sau khi sinh con, tôi ở nhà chăn nuôi heo nhưng không mấy thuận lợi do giá cả bấp bênh. Cách vài ngày, vợ chồng tôi đi mua phế liệu, được khoảng 700 - 800 ký thì đem bán. Mỗi tháng gom bán từ 1 - 3 đợt; mỗi đợt kiếm hơn 1 triệu đồng".

 Song song hỗ trợ hội viên vay vốn, Hội còn duy trì các mô hình tiết kiệm, trong đó có mô hình hũ gạo tình thương. Chị Trần Thị Thơi cho biết: "Hiện có 10 chị tham gia mô hình này. Hội đã tặng mỗi thành viên 1 hũ đựng gạo. Mỗi lần nấu cơm, các chị dành riêng một nắm gạo để vào hũ. Năm 2017, các chị góp 130 ký gạo, hỗ trợ 5 chị có hoàn cảnh khó khăn". Hội còn phối hợp các nhà hảo tâm sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên, với số tiền 62 triệu đồng. Chị Trần Kim Hạnh, ngụ ấp Vĩnh Qui, chia sẻ: "Căn nhà cũ của tôi xuống cấp nặng. Mỗi ngày, lợi nhuận từ quán bún chay nhỏ tại nhà khoảng 100.000 đồng, vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, không có khoản dư để xây dựng nhà. Nhờ Hội Phụ nữ giúp đỡ, tôi mới có căn nhà ấm cúng này". Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đang duy trì nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: gia công hạt điều, may gia công,… giúp nhiều hội viên tận dụng thời gian nhàn rỗi, thêm thu nhập. Qua đó, năm 2017, Hội LHPN xã Vĩnh Trinh giúp 24 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Với những thành tích đạt được, hằng năm, tập thể Hội LHPN xã Vĩnh Trinh luôn nhận Giấy khen các cấp.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết