22/12/2020 - 05:54

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, nâng cao mức sống 

Năm 2020, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tích cực giúp đỡ hội viên xây dựng nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế tập thể do CCB làm chủ luôn được củng cố, xây dựng. Đến nay, cuộc sống của CCB cơ bản ổn định. Nhiều hội viên có mức sống khá, giàu.

Các CCB tham quan mô hình Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn của Hội CCB phường Thới An Đông.

Các CCB tham quan mô hình Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn của Hội CCB phường Thới An Đông.

Quỹ góp vốn xoay vòng không lãi và lãi suất thấp của Hội CCB quận Cái Răng trong năm 2020 góp được hơn 1,3 tỉ đồng, tăng 132 triệu đồng so với năm 2019. Qua đó, đã hỗ trợ 221 hội viên vay để chăn nuôi, trồng cây ăn trái, mua bán nhỏ… Bên cạnh đó, Hội CCB quận duy trì hoạt động 4 tổ hợp tác (THT) chuyên trồng cây ăn trái; 1 hợp tác xã (HTX) kinh doanh dịch vụ du lịch chợ nổi Cái Răng. Hội CCB quận đang tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, kết hợp với tuyên truyền vận động CCB tham gia phát triển kinh tế tập thể, nhất là hình thức THT sản xuất để tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên CCB.

Nhằm giúp hội viên nâng cao kỹ thuật sản xuất, Hội CCB thành phố đã phối hợp Liên minh HTX TP Cần Thơ và Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời, phổ biến các chính sách mới của Chính phủ về HTX cho 420 cán bộ, hội viên CCB ở các địa phương. Hội CCB thành phố tổ chức hội nghị đầu bờ giới thiệu một số mô hình làm kinh tế hiệu quả của CCB các quận, huyện với sự tham dự của 250 cán bộ, hội viên CCB. Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham quan mô hình nuôi lươn không bùn tại các phường Thới An Đông, Long Tuyền (quận Bình Thủy). Đến nay, nhiều hội viên CCB đã học tập, nhân rộng mô hình nuôi lươn tại gia đình.

Năm qua, Hội CCB các địa phương thành lập 2 THT sản xuất muối và THT trồng lúa chất lượng cao. Tính đến nay, các cấp Hội CCB toàn thành phố có 71 THT do CCB làm chủ. Bên cạnh đó, Hội CCB có 39 doanh nghiệp, 8 HTX, 7 trang trại, 149 gia trại của cán bộ, hội viên CCB. Các mô hình trên hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết tốt việc làm cho hội viên CCB, người dân tại địa phương. Nhiều CCB đã trở thành tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi và tích cực đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương như trường hợp CCB Nguyễn Văn Chiến ở khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Năm 1997, CCB Nguyễn Văn Chiến mở cửa hàng bán gỗ. Sau khi kinh doanh hiệu quả, ông Chiến thành lập công ty và trở thành Giám đốc Công ty TNHH gỗ Nguyễn Chiến. Hiện nay, công ty của CCB Nguyễn Văn Chiến giải quyết việc làm cho 22 người, với thu nhập 8-13 triệu đồng/tháng. Hằng năm, CCB Nguyễn Văn Chiến đóng góp gần 100 triệu đồng để hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi, cất nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Theo ông Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố, năm 2020, một trong những thành tích nổi bật của Hội CCB thành phố là thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB TP Cần Thơ. Câu lạc bộ ra mắt với thành viên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đại diện cho các tổ chức kinh tế tập thể do CCB làm chủ… nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong kinh doanh. Qua đó, cùng nâng cao hiệu quả kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp; thúc đẩy phong trào làm kinh tế giỏi trong CCB thành phố.

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB thành phố sẽ hỗ trợ CLB Doanh nhân CCB TP Cần Thơ bằng cách tạo điều kiện để các thành viên vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất; tham mưu các ngành có liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ CCB trong kinh doanh, quảng bá sản phẩm… Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố tập trung chỉ đạo, huy động xây dựng các nguồn vốn nội bộ giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp, tăng gấp 2 lần so với năm 2020; phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ về THT; tổ chức tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho con cháu CCB và cựu quân nhân… Đồng thời, phối hợp Liên minh HTX TP Cần Thơ, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố mở các lớp tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi; đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết