01/03/2020 - 18:21

Điều tra vụ giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh ở Cần Thơ 

(CTO) – Chiều 1-3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp lực lượng an ninh Công an thành phố thẩm tra, xác minh, làm rõ đối tượng làm giả công văn của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố liên quan việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 1-3, trên mạng xã hội lan truyền Công văn của UBND thành phố Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký vào ngày 29-2-2020, nội dung thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3-2020 để phòng bệnh COVID-19. Theo UBND thành phố Cần Thơ, đây là công văn giả mạo.

Công văn giả mạo phát tán trên mạng xã hội ký ngày 29-2

Trước đó,  ngày 28-2, UBND TP đã ban hành công văn về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn nghỉ học từ 1 đến 2 tuần theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ có thông báo cho học sinh các cấp trên nghỉ đến ngày 15-3). Riêng học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2-3.

Công văn của UBND thành phố ký ngày 28-2

Tin, ảnh: KIỀU CHINH


 

 

Chia sẻ bài viết