27/02/2023 - 07:47

Diện mạo mới ở thị trấn Phong Điền 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bà Trần Kim Thâm, 82 tuổi, hộ nghèo ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền vừa được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, cuộc sống đã bớt phần khó khăn. Không riêng bà Thâm mà từ năm 2021 đến nay, 11 hộ nghèo ở thị trấn Phong Điền đã được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Đây là một trong những kết quả nổi bật của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Mai Văn Quí, nông dân ấp Nhơn Lộc 2 (bên trái) trồng mít Indonesia thu nhập cao.

Ông Mai Văn Quí, nông dân ấp Nhơn Lộc 2 (bên trái) trồng mít Indonesia thu nhập cao.

Ngồi trong căn nhà chừng 50m2 còn thơm mùi sơn mới, bà Trần Thị Kim Thâm chia sẻ: "Vợ chồng tôi già yếu, sống trông cậy vào tiền phụ hồ của con trai và trợ cấp người cao tuổi của Nhà nước. Cuối năm 2022, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tường thay nhà cây lá nên bây giờ bớt khó khăn rồi…". Theo đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phong Điền, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo nhiều giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi 13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, huy động các nguồn lực được hơn 3 tỉ đồng thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết; vận động được 550 triệu đồng hỗ trợ xây 11 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, khó khăn...

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Đến nay, thị trấn có hơn 2.000 hộ làm thương mại, dịch vụ, tăng gần 400 hộ so với năm 2020 và phát triển thêm 1 điểm du lịch sinh thái, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ. Đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) thị trấn, cho biết: HND thị trấn đã hỗ trợ 455 hội viên vay 20,8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó, nhiều hộ đã cải tạo vườn trồng các loại cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của thị trấn lên 600ha, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Ông Mai Văn Quí, nông dân ấp Nhơn Lộc 2A, chia sẻ: "Được hỗ trợ của HND thị trấn, tôi cải tạo 5 công vườn trồng mít ruột đỏ Indonesia. Vườn cây bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến huê lợi được hơn 200 triệu đồng". Thực tế cho thấy, với sự hỗ trợ của HND và sự cần cù, năng động trong lao động, sản xuất của nhân dân, hầu hết diện tích vườn cây ăn trái của thị trấn đã cho thu hoạch, mang lại huê lợi cao. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khẳng định: Nhờ đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân nhiều mặt, đến nay, thị trấn chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,3%, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra đến năm 2025 là 0,5%.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo tập trung xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng để giữ vững tiêu chí thị trấn văn minh đô thị. Nổi bật là thị trấn vận động các nguồn lực, nhất là sức mạnh nội lực của nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng được tuyến đường Trà Niềng lớn, tuyến đường Trà Niềng bé, tuyến đường rạch Nhà Thờ… tổng chiều dài 5.200m, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và sinh hoạt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội thị trấn làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 18 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đảng ủy thực hiện đúng quy trình lựa chọn 36 cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng đưa vào quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031, được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, kịp thời giúp các chi bộ, cán bộ, đảng viên khắc phục khuyết điểm nên chỉ có 1 trường hợp vi phạm. Hằng năm, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ thị trấn năm 2021 được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, khẳng định: Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành năng động và sáng tạo của chính quyền, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay, trong tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ thị trấn đề ra trong cả nhiệm kỳ thì có 7 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Diện mạo đô thị của thị trấn ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Chia sẻ bài viết