01/02/2021 - 08:46

Diện mạo mới ở Tân Lộc 

Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt là địa danh lịch sử thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của quận Thốt Nốt. Năm 1934, Chi bộ Tân Lộc Tây được thành lập có 3 đảng viên (ĐV), do đồng chí Ba Thử làm Bí thư. Đến vùng quê “địa chỉ đỏ” này dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), cán bộ (CB), ĐV, công chức phường, CB các khu vực đang tất bật làm việc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng đầu năm, nhất là các hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo cho nhà nhà đều có Tết.

Hầu hết đường giao thông của phường Tân Lộc được nâng cấp, mở rộng.

Tân Lộc là vùng đất cù lao, nằm giữa dòng sông Hậu, có diện tích 3.303ha đất tự nhiên, gần 30.000 nhân khẩu. Năm 1934, tại khu vực Lân Thạnh 1, Chi bộ Tân Lộc Tây được thành lập. Chi bộ Tân Lộc Tây ra đời đánh dấu bước ngoặt của phong trào đấu tranh cách mạng có Ðảng dẫn đường phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của địa phương.

Trải qua gần 87 năm xây dựng, trưởng thành, từ Chi bộ Ðảng gồm 3 ÐV, đến nay, Ðảng bộ phường Tân Lộc có 22 chi bộ với 351 ÐV. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Lộc luôn nỗ lực đoàn kết, vượt mọi khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Theo đồng chí Ðinh Minh Thương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Tân Lộc, bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, Ðảng bộ phường tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính trong 5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phường đã huy động được 101,4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 17,7 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng 38 tuyến đường giao thông dài 30.644m, mặt đường rộng 4m, xây mới và nâng cấp 55 cây cầu bê tông, nâng cấp 6,4km đường ô tô đến trung tâm phường, xây mới 2 trường học, khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Ðảng đầu tiên của quận Thốt Nốt, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa… Ðến nay, tất cả đường giao thông trên địa bàn phường được trải nhựa và bê tông hóa, 7/9 trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,9%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,75%, phường đạt chuẩn văn hóa và tiêu chí văn minh đô thị.

Nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, Ðảng bộ phường đề ra chủ trương vận động, tuyên truyền người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ðến nay, toàn phường có 1.316ha vườn cây ăn trái; có 8 hộ gia đình phát triển kinh tế vườn gắn với xây dựng điểm du lịch sinh thái, mỗi năm thu hút hơn 20.000 lượt du khách đến tham quan. Anh Trương Thanh Liêm, nông dân khu vực Ðông Bình, nói: “Theo chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi chuyển 7 công ruộng lên vườn trồng mận An Phước. Hai năm nay, mỗi năm, tôi thu trên 15 tấn trái, huê lợi hơn 300 triệu đồng”. Cũng theo chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân phường Tân Lộc thả nuôi 311ha cá tra và 175 lồng bè cá trên sông, sản lượng mỗi năm trên 65.000 tấn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhân dân đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tính đến cuối năm 2020, toàn phường có 1.717 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5.148 lao động.

Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống chính trị phường Tân Lộc quan tâm hỗ trợ nhiều mặt để các hộ nghèo vươn lên. Ðặc biệt trong 5 năm qua, phường đã vận động được hơn 3,8 tỉ đồng xây tặng 142 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Bà Trần Thị Xém, ở khu vực Long Châu, chia sẻ: “Tôi bị mù, chẳng làm lụng được gì. Cuộc sống phụ thuộc vào sự quan tâm trợ cấp của địa phương. Năm rồi, tôi được Hội LHPN phường hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới”. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đến nay, phường Tân Lộc chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1%, còn 68 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,9%.

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của phường Tân Lộc đã tạo nên diện mạo, nhịp sống mới trên quê hương “địa chỉ đỏ” của quận Thốt Nốt.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết