22/05/2023 - 09:39

Diện mạo mới ở phường Thới An 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những ngày này, phường Thới An, quận Ô Môn đang tổ chức nâng cấp tuyến đường khu vực Thới Lợi - Thới Lợi A nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn. Trong 3 năm qua, phường Thới An đã huy động các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, làm thay đổi diện mạo mới phường vùng ven thành phố.

Diện mạo phường Thới An ngày càng khởi sắc, sáng đẹp hơn.

Diện mạo phường Thới An ngày càng khởi sắc, sáng đẹp hơn.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường khu vực Thới Lợi - Thới Lợi A đang tráng bê tông, đồng chí Đỗ Văn Thân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Lợi A, cho biết: "Tuyến đường dài 1.800m đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Khi địa phương có chủ trương nâng cấp, nhân dân nói chung và 260 hộ sinh sống dọc tuyến đường nói riêng đều phấn khởi, đồng tình đóng góp hơn 1 tỉ đồng để làm đường".

Theo đồng chí Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn, năm nay, Đảng ủy phường đề ra nghị quyết chuyên đề thực hiện 4 công trình: vận động xã hội hóa nâng cấp tuyến đường khu vực Thới Lợi - Thới Lợi A dài 1.800m, kinh phí gần 2 tỉ đồng; lắp đặt camera an ninh tuyến đường Trần Kiết Tường, kinh phí 50 triệu đồng; lắp đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời khu vực Thới Hòa và khu vực Thới Hòa C, kinh phí 120 triệu đồng; nâng cấp tuyến đường Ngã Cạy, 150 triệu đồng. Các công trình đang được triển khai thi công, sẽ hoàn thành vào tháng 11-2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, gần 3 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiêu biểu như vận động xã hội hóa được 3,58 tỉ đồng và vận động nhân dân đóng góp 2.172 ngày công bắc 16 cầu bê tông cốt thép, nâng cấp và sửa chữa 17.540m đường bê tông, góp phần làm thay đổi diện mạo, xây dựng phường ngày càng khang trang, sáng đẹp.

Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân thành lập thêm 1 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác (hiện nay phường có 4 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác) trong lĩnh vực nông nghiệp; nhân dân đã cải tạo và chăm sóc 816ha vườn cây ăn trái: nhãn Ido, mận, sầu riêng, mãng cầu; sản xuất lúa hằng năm hơn 1.800ha và 637ha rau màu các loại. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề: vận tải, cơ khí, dịch vụ - thương mại...

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đồng chí Ngô Văn Khanh, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: Gần 3 năm qua, phường vận động các nguồn lực được 5,54 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Điển hình như hỗ trợ xây mới 41 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, "Mái ấm tình thương", "Mái ấm nông dân", nhà "Khăn quàng đỏ"… giúp các hộ vượt qua khó khăn. Anh Nguyễn Văn Mạnh, ngụ tại khu vực Thới Trinh C, nói: "Vợ chồng tôi bán vé số dạo chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Vừa qua, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để thoát nghèo". Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đến nay, đời sống nhân dân phường Thới An được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, phường còn 25 hộ nghèo, giảm 6 hộ so với năm 2020.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, với những giải pháp chỉ đạo, điều hành năng động và hiệu quả, phường Thới An đang khoác lên mình "chiếc áo mới", diện mạo khởi sắc hơn. Đây chính là động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết