08/11/2021 - 03:48

Diện mạo mới ở Giai Xuân 

Theo kế hoạch, giữa tháng 11, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tổ chức lễ công nhận xã đạt tiêu chí Nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là kết quả nỗ lực, chung sức phấn đấu của hệ thống chính trị và nhân dân trong xã.

Cầu Ông Lang ở ấp Tân Hòa vừa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cầu Ông Lang ở ấp Tân Hòa vừa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Miếu Hậu Tổ và cầu Ông Lang vừa mới khánh thành hơn 5 tháng nay, bà La Thị Xuân, 65 tuổi, ở ấp Tân Hòa, phấn khởi nói: “Gia đình tôi sống ở đây bao đời nay. Trước đây, đường sá nhỏ hẹp, trời mưa sình lầy đi lại rất khó khăn, cầu khỉ gập ghềnh. Vừa qua, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền tráng bê tông, bắc cầu, gia đình tôi cũng tình nguyện đóng góp di dời hàng rào, đốn cây để hiến 40m2 đất, mở rộng đường 4m. Bây giờ, đường rộng, sạch sẽ, đi lại thuận tiện ai cũng vui”.

Theo đồng chí Huỳnh Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, đầu năm 2021, Huyện ủy và UBND huyện xác định xây dựng xã Giai Xuân đạt tiêu chí NTM nâng cao, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về tập trung huy động các nguồn lực xây dựng xây dựng NTM nâng cao. Theo đó, xã đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Điển hình như nâng cấp tuyến đường Miếu Hậu Tổ và bắc cầu Ông Lang; nâng cấp và mở rộng tuyến đường liên ấp Bình Xuân - Tân Hòa; nâng cấp và mở rộng tuyến đường Rạch Cui ở ấp Thới Giai; bắc 3 cây cầu bê tông cốt thép ở ấp Bình Thạnh và ấp Tân Hòa… Đến nay, tất cả 19,3km đường trục chính của xã Giai Xuân đều đã được nhựa hóa, bê tông hóa; có 54,5/56km đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa bằng bê tông; tất cả 33,5km đường ngõ xóm được cứng hóa; 100% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Ngoài phát triển hạ tầng, Đảng ủy và UBND quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vườn cây ăn trái chất lượng cao; tăng cường công tác chuyển giao, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nâng chất, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nhân rộng mô hình có hiệu quả... Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 56 triệu đồng/người/năm; xã chỉ còn 9 hộ nghèo, 146 hộ cận nghèo.

Đối với các hộ cận nghèo, Đảng ủy và UBND xã phân công các ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo thông qua nhiều hình thức. Trong đó, nổi bật nhất là hỗ trợ nhân dân vay hơn 67 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở... Ông Nguyễn Hồng Thương ở ấp An Thạnh, phấn khởi nói: “Được địa phương hỗ trợ cây giống, tôi cải tạo 5 công vườn trồng cam xoàn. Năm nay, gia đình tôi thu huê lợi từ vườn cây hơn 150 triệu đồng, cuộc sống đã ổn định hơn”. Còn ông Nguyễn Văn Hận, người cùng ấp với ông Thương, được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn kỹ thuật đã cải tạo vườn, trồng 3 công nhãn IDO, 6 công sầu riêng. “Chúng tôi được hưởng lợi ích to lớn từ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM mang lại, như: vay vốn làm ăn, tập huấn kỹ thuật, có đường sạch đẹp, điện, trường, trạm kiên cố... Người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu”.

Đồng chí Huỳnh Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, năm nay, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo thực hiện nâng chất nhiều tiêu chí NTM, như: cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường, bảo đảm quốc phòng và an ninh… Chính vì thế, xã được thành phố đánh giá đạt tất cả 49 chỉ tiêu, tất cả 19 tiêu chí NTM nâng cao và công nhận đạt tiêu chí NTM nâng cao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết