20/11/2013 - 20:35

Điền kinh Cần Thơ thiếu “chiều sâu”

Bài cuối: Học đường - lối ra duy nhất

Ðể gầy dựng lại thế mạnh điền kinh Cần Thơ, nhiều nhà chuyên môn cho rằng không có cách nào khác là phải tạo được phong trào sôi nổi ở các trường học…

Cú nhảy qua xà của vận động viên đội THCS Cần Thơ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012. 

Thời kỳ điền kinh Cần Thơ "làm mưa làm gió" ở các giải vô địch quốc gia thập niên 1990, các HLV là người có công đầu, bởi họ lăn lộn ở cơ sở để tìm "quân". Ông Lư Quốc Nhiêu – người từng huấn luyện thành công nhiều vận động viên điền kinh Cần Thơ – kể lại, để có được một vận động viên đạt chuẩn, HLV phải theo dõi sâu sát các trường học. Thời đó, hoạt động thể thao phong trào rất mạnh khi các trường tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu giao lưu với nhau. Ông Lư Quốc Nhiêu cho rằng các HLV trẻ hiện nay có chuyên môn tốt, nhưng việc tuyển chọn đầu vào chỉ dựa vào Hội khỏe Phù Đổng thì chưa đủ. Ví như năm nay Cần Thơ không tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố thì làm gì có nguồn để tuyển sinh. Điều quan trọng hơn là công tác đào tạo hiện nay phải có sự đồng bộ, mục tiêu tuyển ở nội dung nào để tránh tình trạng tuyển nhiều nhưng loại cũng nhiều. Nếu làm đúng bài bản từ nay thì đến năm 2018, Cần Thơ hy vọng có HCV điền kinh ở Đại hội TDTT toàn quốc.

HLV Dương Phương - tổ cự ly ngắn, vượt rào của đội tuyển điền kinh Cần Thơ - cũng cho rằng sắp tới sẽ tăng cường theo dõi các trường học, đặc biệt là phải tổ chức giải vô địch điền kinh thành phố để thúc đẩy phong trào tập luyện trong học sinh. HLV Dương Phương là người trưởng thành từ thể thao học đường (cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm, từng đoạt HCB SEA Games), nên hiểu rõ tầm quan trọng của trường học đối với sự phát triển của môn điền kinh. Đây là môn dễ luyện tập, ít tốn kém, phù hợp với nhiều lứa tuổi và không quá khó để phát hiện năng khiếu của vận động viên. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự phối hợp tốt hơn giữa ngành thể thao và giáo dục của thành phố để thuận lợi phát hiện và tuyển chọn vận động viên.

Trong khi đó, ông Võ Hữu Lý – Giám đốc Trung tâm TDTT Cần Thơ – có ý tưởng rằng điền kinh cần phải làm lại phong trào từ địa phương, tổ chức mạng lưới từ ấp. Tức là phải có hệ thống các cuộc thi tài từ ấp ở một vài cự ly, thi lên xã, huyện, rồi cuối cùng là cấp thành phố để chọn nhân tài. Lâu nay, cái khó của thể thao nói chung và điền kinh nói riêng là kinh phí tổ chức giải, nhưng theo ông Võ Hữu Lý, có thể vận động tài trợ cho hệ thống thi đấu như vậy nếu công tác tổ chức bài bản, nghiêm túc.

Hy vọng rằng với những nỗ lực của các nhà quản lý thể thao, điền kinh Cần Thơ sẽ sớm lấy lại vị thế ở đấu trường trong nước.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết