Từ nhiều cách làm mới và sáng tạo, Hội Nông dân xã Thới Hưng dần trở thành điểm tựa vững chắc của hội viên, nông dân. Những hoạt động nổi bật: xây dựng Mái ấm nông dân, phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản... tiếp thêm động lực để hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Hưng trao quyết định bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phượng ở ấp 4.
Một trong những việc làm thiết thực của Hội Nông dân xã Thới Hưng là huy động các nguồn lực xã hội giải quyết dứt điểm nhu cầu về nhà ở cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Phượng ở ấp 4, bày tỏ xúc động trong ngày nhận nhà mới: “Bao năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà xuống cấp, không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân xã, gia đình tôi có được căn nhà vững chãi như hôm nay. Ổn định nơi ở, gia đình tôi sẽ nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế”. Căn nhà của bà Phượng rộng 60m², tổng trị giá xây dựng 85 triệu đồng; trong đó, Hội Nông dân xã vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.
Cùng với hỗ trợ xây dựng nhà ở, Hội Nông dân xã linh hoạt triển khai các đợt vận động an sinh xã hội thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Hội tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trao 80 phần quà, trị giá 32 triệu đồng, tặng các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Sự chăm lo kịp thời, ấm áp nghĩa tình không chỉ giúp bà con vơi bớt vất vả mà còn thắt chặt niềm tin của nông dân đối với tổ chức Hội.
Đặc biệt, Hội Nông dân xã Thới Hưng có nhiều sáng tạo trong vận động hội viên phát triển kinh tế, chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Theo đó, Hội vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các tổ hội nghề nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu biểu như mô hình Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái Thái Thanh ở ấp 1. HTX chuyên canh nhãn quy mô 10ha, ứng dụng quy trình hữu cơ và mạnh dạn sử dụng công nghệ máy bay không người lái (Drone) phun thuốc sinh học. Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, các thành viên HTX ứng dụng kỹ thuật canh tác nhãn an toàn, rải vụ và chủ động kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững, giúp hội viên có thu nhập cao.
Hội Nông dân xã Thới Hưng còn thực hiện hiệu quả đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, xã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao và 1 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Điển hình, HTX Mãng cầu Thới Hưng (27 thành viên, quy mô 37,5ha), được Hội và các ngành chức năng hỗ trợ trong việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, kỹ thuật xử lý rải vụ và dán mã QR truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, trái tươi của HTX luôn đạt chuẩn an toàn, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm. Ông Thái Ngọc Tài, Phó Giám đốc HTX Mãng cầu Thới Hưng, cho biết: “Năm 2022, HTX ra mắt dòng sản phẩm chế biến sâu là rượu mãng cầu xiêm. Hướng đi mới này không chỉ giải quyết bài toán dội chợ, giá hạ khi vào chính vụ mà còn giúp sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao và vinh dự nằm trong top 100 sản phẩm tiêu biểu của HTX toàn quốc. Qua đó, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông sản địa phương”.
Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Hưng, bên cạnh chuyển giao, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hộ trợ 935 hội viên vay trên 56 tỉ đồng phát triển các mô hình; phối hợp Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố giải ngân hơn 1,6 tỉ đồng cho 4 dự án, với 33 hộ vay vốn chăm sóc và cải tạo vườn cây ăn trái... “Thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP. Từ đó, tạo thuận lợi nhất để hội viên nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng” - ông Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THANH THƯ