25/07/2020 - 07:48

Điểm tựa tin yêu 

Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ nỗ lực phối hợp duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Giáo dục phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB)” (CLB Tuổi Hồng). Hiện toàn thành phố có 11 CLB Tuổi Hồng ở 9 quận, huyện. Với những hoạt động thiết thực, CLB Tuổi Hồng luôn là điểm tựa để trẻ có HCĐB thêm niềm tin học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội...

Mái nhà chung   

Buổi sinh hoạt hội viên CLB Tuổi Hồng Trường Long (huyện Phong Điền).

Lễ ra mắt CLB Tuổi Hồng Tân Thới (huyện Phong Điền) vừa diễn ra trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của nhiều đại biểu, phụ huynh và 40 hội viên có HCĐB hoặc gia đình có nguy cơ rơi vào HCĐB. CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng với các chuyên đề xoay quanh kiến thức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, giúp hội viên chủ động phòng ngừa, hình thành kỹ năng tự vệ, tránh bị xâm hại, bạo lực cũng như có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội và phát triển bình đẳng. Em Trần Thị Ngọc Hoa, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Tân Thới, nói: “Được tập trung sinh hoạt CLB, con vui lắm vì có dịp gặp gỡ, trao đổi và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích”.

Tại lễ ra mắt CLB Tuổi Hồng phường Thới Hòa (quận Ô Môn), bên cạnh tặng quà cho 40 hội viên, Trung tâm CTXH thành phố vận động nhà hảo tâm tặng 10 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho hội viên nghèo, vượt khó, học tốt. Em Phan Lê Thị Thanh Ngân, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thới Hòa, bày tỏ: “Tham gia sinh hoạt CLB, con được học hỏi, hiểu biết nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để tự vệ. Con còn được tặng học bổng để trang trải chi phí học tập. Con mong muốn được hỗ trợ học hết cấp 3, có việc làm ổn định để phụ giúp gia đình”. Nhà Ngân thuộc diện nghèo, được ngoại cưu mang. Bị khuyết tật chân, đi lại khó khăn nhưng hằng ngày mẹ nhận sửa quần áo kiếm sống và chăm lo Ngân ăn học.

Hiện toàn thành phố có 11 CLB Tuổi Hồng, tập hợp 385 hội viên tham gia sinh hoạt, gồm: CLB Tuổi Hồng Thường Thạnh (quận Cái Răng); Trường Long (huyện Phong Điền); Trường Xuân (huyện Thới Lai); Thới An Đông (quận Bình Thủy); Châu Văn Liêm (quận Ô Môn); Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ); thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh); Thốt Nốt (quận Thốt Nốt); Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều) và 2 CLB mới ra mắt là Tân Thới (huyện Phong Điền), phường Thới Hòa (quận Ô Môn).

Để chăm lo trẻ hiệu quả hơn

Giai đoạn 2014-2019, Trung tâm CTXH thành phố phối hợp tổ chức trên 220 buổi sinh hoạt tại 9 CLB Tuổi Hồng, với các nội dung: phòng ngừa các tai nạn thương tích; kỹ năng sống cơ bản; sức khỏe sinh sản vị thành niên; giới, giới tính và những biến đổi tâm sinh lý tuổi vị thành niên, dậy thì. Trung tâm cấp phát 1.200 tài liệu truyền thông về Luật trẻ em; các kỹ năng giúp trẻ phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực, bắt nạt học đường, xâm hại và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đồng thời, trang bị thư viện thân thiện với học sinh và phòng ngừa bắt nạt trong trường học tại CLB Tuổi Hồng Trường Xuân (huyện Thới Lai). Trung tâm CTXH thành phố thực hiện vãng gia, tư vấn và lập hồ sơ 16 hội viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, kịp thời kết nối để tiếp cận các dịch vụ xã hội và quỹ bảo trợ. Dịp lễ, Tết, Trung tâm phối hợp địa phương tạo điều kiện để các hội viên CLB tham gia các buổi họp mặt, giao lưu văn nghệ… Trung tâm CTXH thành phố còn kết nối hỗ trợ hội viên các CLB nhiều phần quà thiết thực, như: 270 ba lô học sinh, 5.200 quyển tập, 4.575kg gạo, tặng 52 xe đạp, 990 lốc sữa, 31,4 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Đặc biệt, hằng tháng, hỗ trợ em Bùi Thanh Khang, hội viên CLB Tuổi Hồng thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) suất học bổng 400.000 đồng đến khi em học hết cao đẳng hoặc đại học.

Ông Phan Quốc Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, nhận định, hoạt động các CLB Tuổi Hồng đi vào nề nếp, tạo hiệu ứng xã hội, được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền đoàn thể địa phương, các nhà hảo tâm gần, xa. Tuy mức độ hỗ trợ, độ bao phủ chưa cao nhưng góp phần giúp hội viên CLB vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Điều đáng phấn khởi là hội viên được trang bị các kiến thức thiết thực, bổ ích để nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản thân trước những tác động phức tạp của môi trường xã hội. Trung tâm CTXH thành phố kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình tại những địa phương tỷ lệ 1% trẻ em trở lên rơi vào HCĐB. Qua đó, tăng độ bao phủ, hướng đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em toàn diện, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết