21/11/2025 - 09:56

Điểm tựa tin cậy 

Mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” do hội LHPN các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện đã trở thành điểm tựa tin cậy cho nhiều phụ nữ, trẻ em. Mô hình góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; đồng thời, lan tỏa thông điệp về một cộng đồng an toàn, bình đẳng và hạnh phúc.

Hội LHPN xã Tài Văn tăng cường tuyên truyền bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Đến xã Lương Tâm, chúng tôi nghe người dân địa phương kể nhiều về ông Danh Muôi, Trưởng ấp 10. Căn nhà của ông Muôi là một trong những “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” tiêu biểu nhiều năm liền.

Ông Muôi chia sẻ: “Phụ nữ khi gặp mâu thuẫn gia đình thường rất lo lắng, hoang mang. Chúng tôi luôn phối hợp chặt với Hội LHPN xã, Chi hội Phụ nữ ấp để hỗ trợ kịp thời khi chị em gặp khó khăn. Tôi xem đây là trách nhiệm và tình người, giúp chị em có nơi tạm lánh, ổn định tinh thần, rồi cùng chính quyền giải quyết vụ việc”. Theo ông Muôi, phần lớn các vụ việc được can thiệp sớm khi mới xuất phát mâu thuẫn nhỏ. Nhờ được khuyên giải, nhiều cặp vợ chồng hiểu và cảm thông nhau hơn, giữ được hạnh phúc gia đình.

Hiện nay, Hội LHPN xã Lương Tâm phối hợp công an và chính quyền địa phương quản lý 8 “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng”. Mỗi địa chỉ đều có biển nhận diện, sổ ghi chép thông tin, số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Các chủ hộ được tập huấn về kỹ năng tư vấn, sơ cứu, giữ bí mật thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.

Ở xã Tài Văn, nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” được duy trì ở tất cả các ấp. Bà Đào Thị Thanh Tuyền, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách công tác bình đẳng giới xã, cho biết: “Mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” có ý nghĩa rất thiết thực. Qua đó, các vụ việc bạo lực gia đình hay xung đột được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời; đồng thời, nâng cao nhận thức bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc Khmer”.

Thực tế cho thấy, mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” không chỉ giúp giảm tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới mà còn góp phần nâng cao năng lực tự bảo vệ, tự tin và tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Từ những kết quả bước đầu, mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” được nhân rộng ra nhiều xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ. Đến nay, thành phố có 145 “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng”, với hơn 720 thành viên tham gia; đồng thời, duy trì 31 câu lạc bộ, 254 tổ phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Nhiều địa phương năng động kết hợp mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” với việc đẩy mạnh tuyên truyền các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; phòng, chống xâm hại trẻ em; ngôi nhà bình yên... Các cấp Hội LHPN thành phố xây dựng nhiều mô hình mới, như: đội xã hội hóa tuần tra nữ canh gác, đội hỗ trợ kỹ năng an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng, thu hút hàng ngàn hội viên và người dân hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, khẳng định: “Mỗi “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục củng cố, tập huấn kỹ năng cho chủ nhà, ban chủ nhiệm mô hình và lồng ghép tuyên truyền bình đẳng giới trong sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Qua đó, góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em”.

Việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ an toàn tại cộng đồng” cũng là một giải pháp cụ thể thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mô hình đã thật sự đi vào đời sống, góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao nhận thức và lan tỏa tinh thần bình đẳng giới trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết