06/06/2024 - 16:54

Điểm tập kết rác không đảm bảo vệ sinh môi trường 

Hơn 1 năm nay, người dân ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Lộc, thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền phải sống chung với mùi hôi thối phát tán ra từ điểm tập kết rác tạm dưới dạ cầu Trà Niền. Tình trạng trên đã làm đảo lộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân chung quanh.

Đơn vị thu gom, tập kết rác tạm dưới dạ cầu Trà Niền không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ðến điểm tập kết rác tạm dưới dạ cầu Trà Niền thuộc ấp Thị Tứ, chúng tôi ghi nhận nước thải của rác chảy ra đường dân sinh cầu Trà Niền, bốc mùi hôi thối và đầy ruồi nhặng. Bà Nguyễn Thị Nhiệm ở ấp Thị Tứ, than phiền: “Khi rác tập kết về đây chờ trung chuyển lên xe lớn để di chuyển đến nơi xử lý, các hộ xung quanh phải chịu đựng mùi hôi thối, ô nhiễm nặng nề. Những ngày trời nóng hoặc lúc gió mạnh, mùi hôi thối phát tán, cả một vùng dân cư ngột ngạt”. Bà Trần Thị Nguyên ở ấp Thị Tứ, cho biết thêm: “Hơn 1 năm nay, gia đình tôi sống trong không khí có mùi hôi thối, rất khó chịu. Thời điểm rác bốc nặng mùi nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Tôi đề nghị đơn vị thu gom rác thải có biện pháp phun xịt, xử lý mùi hôi thối và vệ sinh điểm tập kết rác tạm dưới cầu Trà Niền để hạn chế mùi hôi phát tán ra xung quanh. Về lâu dài, tôi kiến nghị di dời điểm tập kết rác tạm này để không khí khu dân cư trong lành, đảm bảo sức khỏe của người dân”.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở điểm tập kết rác này không những ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà con. Ông Nguyễn Văn Sinh ở ấp Nhơn Lộc 1, bức xúc nói: “Gia đình tôi sinh sống đối diện với điểm tập kết rác tạm dưới cầu Trà Niền. Trước đây, gia đình tôi kinh doanh nước giải khát, buôn bán khá thuận lợi, khách hàng đến ủng hộ khá nhiều, thu nhập ổn định. Từ khi điểm tập kết rác dời về đây, khách đến quán giảm hẳn, ảnh hưởng đến thu nhập gia đình”. Nhiều người dân ở ấp Nhơn Lộc 1 cũng phản ánh tình trạng ruồi nhặng xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây. Trong đó, phần lớn là ruồi xanh bay vào nhà, đậu lên bàn, ghế, chén đũa, rất mất vệ sinh.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Phong Ðiền, hiện tại, trên địa bàn huyện có 7 điểm tập kết rác tạm với số lượng 35 tấn/ngày. Riêng điểm tập kết rác tạm dưới cầu Trà Niền có lượng rác dao động từ 7,5-10 tấn/ngày. Ông Trần Thiện Triết, Trưởng Phòng TN&MT huyện Phong Ðiền, cho biết: “Sắp tới, Phòng TN&MT huyện sẽ phối hợp với UBND thị trấn Phong Ðiền khảo sát thực địa điểm tập kết rác tạm dưới cầu Trà Niền để có hướng xử lý. Chúng tôi đề nghị đơn vị thu gom rác rải vôi, phun xịt hóa chất khử mùi và vệ sinh tại điểm tập kết để hạn chế tình trạng hôi thối phát tán ra môi trường”.

Theo quy hoạch, trên địa bàn huyện Phong Ðiền có 6 điểm tập kết và trung chuyển rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có điểm tập kết, trung chuyển rác nào được triển khai thực hiện. Ông Trần Thiện Triết cho biết thêm: “Năm 2023, Phòng TN&MT huyện đã tham mưu UBND huyện đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để thu hồi đất triển khai xây dựng điểm tập kết và trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Trường Long. Phòng TN&MT huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các điểm tập kết và trung chuyển rác thải sinh hoạt còn lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030”.

Bài, ảnh: T.T

 

Chia sẻ bài viết