29/07/2026 - 05:41

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ 

Hội LHPN xã Cờ Đỏ tập trung xây dựng mới nhiều mô hình kinh tế; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi...  tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều chị em tăng thu nhập, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình “Bếp ăn tình thương”, do Hội LHPN xã Cờ Đỏ thành lập, mỗi ngày cung cấp từ 150-200 suất ăn miễn phí, phục vụ người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 4-2026, Hội LHPN xã Cờ Đỏ thành lập mô hình “Vận động học nghề, tạo sinh kế, góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình”, với 26 thành viên, do chị Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã, làm Chủ nhiệm. Các thành viên mô hình vận động hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các chị em hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số tận dụng thời gian nhàn rỗi tham gia học nghề, có việc làm ổn định. Ngay khi mô hình ra mắt, Ban chủ nhiệm và các thành viên đã vận động 15 chị tham gia học nghề đan thảm lục bình có thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng/người/tháng. 

Chị Nguyễn Thị Oanh ở ấp Thới Hòa A, trước kia ở nhà nội trợ, chăm lo 2 con nhỏ, kinh tế gia đình nhờ vào số tiền chồng chị làm thuê. Chị Oanh được hướng dẫn nghề đan lục bình và chỉ sau 2 tuần học nghề, chị có thể thành thục các công đoạn, làm ra sản phẩm. Công việc này giúp chị Oanh có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt cho biết, từ hiệu quả mô hình, Ban chủ nhiệm đã vận động và tổ chức thêm 2 lớp nghề đan thảm lục bình với 30 chị em tham gia.

Trước đó, tháng 3-2026 Hội LHPN xã tổ chức ra mắt mô hình Tổ hợp tác làm bánh dân gian, với 5 thành viên. Các thành viên được hỗ trợ vay vốn; có điều kiện tham gia các dịp hội chợ, lễ hội văn hóa, hội thi… Hiện nay, thu nhập của các thành viên Tổ hợp tác bánh dân gian từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Theo chị Nguyễn Ánh Nguyệt, hiện nay, Hội xây dựng, nâng chất 4 mô hình phát triển kinh tế tập thể, với trên 100 thành viên, giúp phụ nữ có điều kiện tăng thu nhập. Bên cạnh đó, Hội quản lý có hiệu quả các tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để hội viên vay cải tạo vườn, chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Chị Trần Thị Ngượt, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Thới Đông, kể: “Trước kia, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, các con tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để phục vụ việc học tập. Hiện tại, 2 con của tôi đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Bản thân tôi được Hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng để thực hiện mô hình làm tàu hũ. Công việc giúp cho tôi có thu nhập ổn định hơn 3 triệu đồng/tháng”.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã vận động hơn 300 suất quà tặng hội viên, phụ nữ và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết với số tiền hơn 60 triệu đồng; hỗ trợ 1 trẻ theo chương trình Mẹ đỡ đầu với số tiền trên 3 triệu đồng. Tháng 5-2026, Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Bếp ăn tình thương” đặt tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố (xã Cờ Đỏ). Mô hình có 10 tổ nấu ăn, 60 hội viên phụ nữ luân phiên đảm nhận việc chế biến, tặng khoảng 150-200 suất ăn miễn phí/ngày, phục vụ người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Theo bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Cờ Đỏ, trên địa bàn xã còn 3 hộ nghèo có phụ nữ, rơi vào trường hợp lớn tuổi, sức khỏe suy giảm, không có khả năng thoát nghèo. Hội LHPN xã sẽ phối hợp vận động, hỗ trợ thường xuyên nhu yếu phẩm để các chị ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Hội LHPN xã tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em ổn định, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết