19/08/2016 - 20:20

Dịch tễ bệnh lao, lao đa kháng thuốc ở Việt Nam vẫn ở mức cao

(CT) - Sáng 19-8-2016, Chương trình chống lao quốc gia tổ chức hội nghị giao ban khu vực phía Nam công tác phòng, chống lao 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động đến cuối năm 2016. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia... đã đến dự.

6 tháng đầu năm, nguồn kinh phí từ ngân sách chính phủ cho công tác phòng, chống lao chưa được phê duyệt nhưng mạng lưới phòng, chống lao vẫn duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động; 100% dân số được chương trình chống lao tiếp cận. Các cơ sở y tế trên cả nước phát hiện 50.498 bệnh nhân lao các thể, trong đó có 24.852 bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới; duy trì tỷ lệ điều trị thành công đạt 92% với bệnh nhân lao phổi dương tính mới; phát hiện 1.257 bệnh nhân lao kháng thuốc; đảm bảo không thiếu thuốc chống lao tại các tuyến... Chương trình chống lao vận động và tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, dịch tễ bệnh lao, lao đa kháng thuốc ở Việt Nam vẫn ở mức cao, xếp thứ 14 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới và xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất trên toàn cầu; nguồn nhân lực thiếu hụt và không ổn định; tỷ lệ tử vong, bỏ điều trị còn cao... Từ nay đến cuối năm 2016, các cơ sở y tế chủ động và đưa vào quản lý điều trị bệnh nhân lao và lao đa kháng thuốc; tăng cường chất lượng điều trị, giảm số bệnh nhân bỏ điều trị; tiếp tục sàng lọc bệnh cho phạm nhân mới nhập trại giam; sàng lọc bệnh lao cho các bệnh nhân uống methadone...

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung cho biết: Mục tiêu đến năm 2020, giảm 30% số mắc lao và 40% số tử vong do lao. Đây là mục tiêu rất "tham vọng" nhưng có cơ sở vì chúng ta có kỹ thuật mới về chẩn đoán, có thuốc mới. Kể cả bệnh lao siêu kháng thuốc cũng có thuốc chữa. TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 3 đơn vị đầu tiên của cả nước điều trị lao siêu kháng thuốc. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trên, hệ thống phòng, chống lao cần thực hiện 4 đổi mới. Đó là, đổi mới về suy nghĩ; khoa học và công nghệ (chẩn đoán, điều trị, thuốc); cách tiếp cận, cung cấp dịch vụ; đầu tư đa nguồn (ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế...).

H.H

Chia sẻ bài viết