08/08/2010 - 08:46

Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước

(CT)- Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), dịch heo tai xanh đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Đến ngày 7-8-2010, cả nước có 17 tỉnh, thành dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày gồm: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Quảng Trị, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hậu Giang. Gần đây, nhiều địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp xảy ra dịch bệnh này. Tại tỉnh Đắk Lắc, vào ngày 6-8-2010 đã phát hiện dịch tai xanh tại 4 xã của 2 huyện là Krông Pắk, EaKar và TP Buôn Mê Thuột; tổng số heo mắc bệnh khoảng trên 200 con. Tại Vĩnh Long, từ ngày 25-7 đến ngày 6-8-2010, dịch tai xanh xảy ra tại 3 xã là Tân Hạnh (huyện Long Hồ), Tân Bình (huyện Bình Tân) và Đông Thành (huyện Bình Minh) với tổng số heo mắc bệnh là 161 con trong tổng đàn 210 con, 30 con chết. Theo báo cáo của Cơ quan Thú y Vùng 7 mới đây, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm heo của 1 hộ chăn nuôi ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang là dương tính với vi-rút gây bệnh tai xanh, bệnh xuất hiện ngày 26-7 trên đàn heo 32 con...

Trước tình hình dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, mới đây Bộ NN&PTNT đã có Chỉ thị số 2507/CT-BNN-TY yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng chống bệnh heo tai xanh. Trong đó, cần chú trọng đến các biện pháp cấp bách như: kiện toàn và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch tai xanh tại các địa phương, khi có dịch xảy ra nhanh chóng công bố dịch. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dịch tai xanh và các biện pháp phòng chống. Rà soát kết quả tiêm phòng vắc-xin cho đàn heo tại địa phương, chỉ đạo chặt chẽ và đôn đốc thực hiện công tác tiêm phòng vắc-xin dịch tả heo, tụ huyết trùng heo, phó thương hàn heo theo quy định; yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% so với tổng đàn. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi có dịch và các hộ, cơ sở chăn nuôi. Thiết lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên các trục giao thông ở các xã có dịch. Cấm vận chuyển gia súc bệnh ra ngoài ổ dịch; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển nhằm không để dịch lây lan. Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương giấu dịch, phát hiện chậm, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt để lây lan dịch bệnh, những tổ chức cá nhân làm phát sinh dịch bệnh...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết