01/03/2026 - 05:14

Địa chỉ đỏ thắp sáng y đức 

Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ, không chỉ là nơi ghi dấu Địa điểm thành lập Chi bộ An Hòa mà còn là nơi “giữ lửa” y đức. Nhân kỷ niệm Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026) và Lễ giỗ lần thứ 235 (1791-2026) Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ trân trọng giới thiệu di tích lịch sử ý nghĩa này.

Đền thờ được chăm sóc kỹ lưỡng, có nhân viên lo nhang khói, đón tiếp khách tham quan.

Bậc danh nhân thế giới

Hải Thượng Lãn Ông là một đại danh y, nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng tiến bộ của nước ta vào thế kỷ XVIII. Ông được hậu thế suy tôn là Đức Y thánh của Việt Nam. Di sản ông để lại là kho tàng thư y học và tấm gương mẫu mực về y đạo, y đức, y lý, y thuật. Trong suốt cuộc đời làm thuốc cứu người, Hải Thượng Lãn Ông đã đúc kết tinh hoa của y học nhân loại và Y Dược cổ truyền Việt Nam, với di sản vô giá là bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển khắc in vào năm 1885.

Ngày 21-11-2023, Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025”, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của danh y Hải thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác (1724-2024). Danh nhân văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác được vinh danh với tài năng y thuật xuất chúng, tư tưởng tiến bộ “học tập suốt đời”…
Sức sống của di tích

Di tích cấp thành phố Địa điểm thành lập Chi bộ An Hòa tại Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tọa lạc tại số 126, đường Trần Việt Châu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Theo tài liệu của Bảo tàng TP Cần Thơ, Đền thờ được một số số Đông y, dược sĩ ở Cần Thơ cùng với nhân dân đóng góp xây dựng lần đầu tiên vào năm 1967 bằng tre lá. Ngày 25-2-2012, Đền được xây dựng lại với kiến trúc đẹp, kiên cố như hiện nay.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông là cơ sở hoạt động cách mạng của nhiều cán bộ. Đây là địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của khu phố An Hòa (sau là phường An Hòa, quận Ninh Kiều, nay thuộc phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Hằng năm, vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) và Lễ giỗ Đức Y tổ (ngày rằm và 16 tháng Giêng âm lịch), tại Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông diễn ra hoạt động dâng hương, tưởng nhớ Đức Y Tổ. Địa chỉ đỏ là nơi thắp sáng y đức.

Tôn tượng Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tại Đền thờ.

Đức Y tổ Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ông, sinh ngày 10-11-1724, mất ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi (1791). Cha ông là Thị lang Bộ Công, Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương và mẹ là bà Bùi Thị Thưởng, người làng Bàu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh). Hiệu Hải Thượng Lãn Ông được ghép từ trấn Hải Dương quê cha, làng Bàu Thượng quê mẹ và Lãn Ông là người đàn ông nhàn hạ, không màng danh lợi. Mộ phần của Hải Thượng Lãn Ông được an táng tại chân núi Minh Từ, thuộc tỉnh Hà Tĩnh ngày nay.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết