08/08/2026 - 08:43

Đeo kính áp tròng đúng cách, đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc

Với ưu điểm nổi trội về tính thẩm mỹ và khả năng điều chỉnh tật khúc xạ cho đôi mắt, kính áp tròng đang là lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ dù không có các tật về mắt cũng chọn mua kính áp tròng không độ, có màu để đeo vì nhu cầu làm đẹp, “bắt trend”. Do phải thay đổi liên tục, để tiết kiệm chi phí, không ít bạn trẻ thường mua một lần nhiều kính, nhiều màu trên mạng xã hội với giá khá rẻ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây viêm nhiễm mắt cho người đeo.

Theo các chuyên gia, những loại kính áp tròng không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng thường kém dễ dẫn đến những nguy cơ, di chứng khi đeo kính áp tròng lâu ngày như cộm, khô rát… Trường hợp nặng hơn, có thể dẫn đến viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc phải mất nhiều thời gian để điều trị và có khả năng cao để lại sẹo, suy giảm thị lực, thậm chí mù vĩnh viễn.

Trước khi muốn đeo kính áp tròng, mỗi người cần đi khám để được bác sĩ chuyên khoa xem mắt phù hợp với kích cỡ kính áp tròng. Một chiếc kính áp tròng tốt và phù hợp cần đáp ứng 3 tiêu chí: xuất xứ rõ ràng; chất liệu tốt, độ thoáng khí cao (để giảm thiểu tình trạng thiếu oxy ở mô khi đeo kính), độ cong và kích thước phù hợp với mắt. Đối với những người đeo kính áp tròng có thời gian sử dụng dài, khi bỏ kính áp tròng ra thì phải ngâm rửa kính cho sạch. Đồng thời, lưu ý thời gian đeo kính áp tròng trong ngày càng ít càng tốt, vì đeo kính nhiều giờ trong ngày sẽ làm khô mắt, nguy cơ viêm nhiễm mắt nhiều hơn; khi đang đeo kính áp tròng mà mắt bị cộm, xốn... cần dừng lại và đi khám mắt ngay.

Duy Minh (phường An Bình)

Chia sẻ bài viết