17/06/2019 - 08:54

Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ có gì đặc biệt?

Ngày 18-6, TP Cần Thơ sẽ khởi công công trình xây dựng Đền thờ các Vua Hùng, tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (gần chân cầu Bình Thủy 2).

Công trình có tổng diện tích khu đất gần 40.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 129,5 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tài trợ. Các hạng mục chính của dự án như Đền thờ chính, Nhà điều hành, Nghi môn, Nhà bia, Sân đường, Cây xanh, thảm cỏ…

Để phương án thiết kế Đền thờ các Vua Hùng nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thăm dò, xin ý kiến của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng; các nhà nghiên cứu văn hóa; bà con nhân dân... bằng cách đăng trên báo, đài, trang web, trưng bày phương án thiết kế ở Bảo tàng thành phố...

Điểm nhấn của công trình là Đền thờ chính với hình tượng trống đống cách điệu. Tính biểu tượng, truyền thống của công trình thể hiện qua phong cách trang trí, hoa văn thời Hùng Vương, mang tính trang nghiêm, trang trọng nhưng thoáng mát, gần gũi. Đặc biệt, công trình còn gây ấn tượng với thiết kế cây xanh và nét kiến trúc mang đậm bản sắc sông nước đồng bằng.

Đền thờ chính với biểu tượng trống đồng.

 

Toàn cảnh Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ từ mọi góc nhìn. Hệ thống cây xanh được trồng dày đặc, tạo nên không gian trong lành, mát mẻ.

Cổng chính.

Nghi môn.

Nhà bia.

Nhà phục vụ.

PV (thực hiện)

Chia sẻ bài viết