Mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sâu thẳm trái tim mỗi người dân Việt Nam đều dâng trào niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã An Thạnh.
Lịch sử hình thành Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh
Sau khi Bác Hồ mất ngày 2-9-1969, theo nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo Huyện ủy Long Phú và Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) đồng ý cho nhân dân lập một đền thờ Bác Hồ trên đất Cù Lao Dung để tưởng nhớ và phụng thờ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, giao Xã ủy An Thạnh Nhì thực hiện.
Ngày 3-2-1970, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công trình xây dựng Đền thờ Bác Hồ chính thức được thi công tại ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Nhì (nay là xã An Thạnh). Vào thời điểm này, địch tăng cường tổ chức nhiều đợt càn quét, bắn phá ác liệt. Để phân tán lực lượng, làm giảm mức độ càn quét của địch và làm giảm bớt trở ngại, khó khăn cho việc xây dựng Đền thờ Bác, việc xây dựng phải tranh thủ diễn ra vào buổi chiều và ban đêm.
Xây dựng Đền thờ hoàn toàn dựa vào sức dân đóng góp, từ cây gỗ, cột, kèo đến mái che đều là của dân. Tre, gỗ được thanh niên đốn, đẽo, gọt sẵn chở đến, lá dừa nước cũng được phụ nữ chằm sẵn ở nhà rồi chở lại. Công việc xây dựng thật khó khăn và nguy hiểm trước sự càn quét của địch, thậm chí tầm đạn nhọn của chúng từ đồn Lòng Đầm, Rạch Chồn có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Nhưng với tấm lòng kính yêu Bác vô hạn, cùng sự quyết tâm, tích cực của quân dân xã An Thạnh Nhì, sau gần 3 tháng thi công, Đền thờ Bác đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành đúng vào dịp Sinh nhật Bác 19-5-1970. Hàng ngàn người dân bất chấp hiểm nguy bom đạn của kẻ thù, đã về dự khánh thành Đền thờ Bác Hồ trong niềm tiếc thương và nỗi nhớ khôn nguôi. Đền thờ Bác Hồ ở Cù Lao Dung được xây dựng là một mốc son chói lọi của cấp ủy và nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt của nước ta.
Năm 1989, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) quyết định đầu tư kinh phí cho việc xây dựng lại ngôi Đền thờ Bác đàng hoàng hơn. Việc trùng tu lần này được thay đổi cả về kết cấu và diện tích. Những khung cột và mái lá ngày xưa đã được thiết kế và xây dựng lại bằng bê tông cốt thép và gạch ngói kiên cố hơn, khang trang hơn, đảm bảo phục vụ lâu dài cho việc tổ chức lễ hội và thăm viếng của các đoàn khách trong và ngoài tỉnh. Công trình hoàn thành và tổ chức khánh thành vào ngày 19-5-1990, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/1990).
Năm 2001, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Năm 2002, huyện Cù Lao Dung được thành lập, nhu cầu giáo dục truyền thống, tham quan du lịch ngày càng nhiều. Trước tình hình trên, UBND huyện Cù Lao Dung đã lập dự án quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) chấp thuận.
Dự án quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 khu: khu bảo tồn; khu trung tâm; khu dịch vụ vui chơi, giải trí với tổng kinh phí xây dựng các hạng mục hơn 30 tỉ đồng. Sau gần 3 năm thi công, ngôi đền tưởng niệm Bác Hồ và các hạng mục công trình hoàn thành, toàn khuôn viên có diện tích 2,2ha. Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào ngày 19-5-2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về tham dự, cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh nói riêng, cả nước nói chung.
Đời đời nhớ ơn Bác
Tự hào được sống ở xã nơi có Đền thờ Bác, ông Thái Hữu Đức, ngụ ấp Đền Thờ, xã An Thạnh, cho biết: "Người dân xã tôi tự hào về lịch sử Đền thờ Bác Hồ. Bản thân tôi rất tự hào khi cha mình là một trong những người đã góp sức cùng bà con xây dựng nên Đền thờ Bác Hồ vào những năm 1970. Tôi thuộc từng giai đoạn lịch sử và từng sự kiện về Đền thờ Bác".
Theo ông Trần Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Thạnh, năm 2025, có khoảng 60.000 lượt khách đến viếng, dâng hoa, dâng hương, về nguồn, học tập chuyên đề… tại Đền thờ Bác Hồ. Đây sẽ là nơi tiếp tục vun bồi các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và học sinh; nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; các phong trào tình nguyện của thanh niên. Đây còn là điểm kết nối với tiềm năng phát triển du lịch của xã.
Đến viếng Đền thờ Bác Hồ, ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy UBND TP Cần Thơ thành kính ghi lại cảm tưởng: "Tất cả đảng viên chúng cháu vô cùng biết ơn công lao của Người. Chúng cháu nguyện suốt đời học tập theo gương vĩ đại của Người phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Bài, ảnh: SỚM MAI