25/03/2024 - 20:41

Đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên trong ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp và địa bàn khu dân cư 

(CT) - Sáng 25-3, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học về công tác phát triển đảng viên (ĐV) trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ tọa hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 4.762 ĐV, đạt 76,51% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Công tác phát triển ĐV trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư được cấp ủy, tổ chức đảng toàn thành phố quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số lượng ĐV kết nạp mới chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; phạm vi, mức độ triển khai thực hiện công tác phát triển ĐV trong học sinh, sinh viên chưa thực sự sâu rộng; nhận thức chính trị của một bộ phận học sinh, sinh viên trong các trường học còn hạn chế, chưa có nguyện vọng để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm.

Hội thảo được nghe nhiều tham luận, thảo luận giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên; công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đoàn viên, hội viên ở địa bàn khu dân cư; việc tập hợp cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, công nhân tham gia các phong trào thi đua, tích cực rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đại biểu còn được nghe kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp ĐV là học sinh, sinh viên, công nhân lao động, địa bàn dân cư... 

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Công tác tạo nguồn phát triển ĐV được Trung ương Đảng và thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Thành ủy cần ghi nhận, tổng hợp những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả và các đề xuất, kiến nghị trình bày tại hội thảo để tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo công tác này trong thời gian tới. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy cần nghiên cứu, xem xét đổi mới hình thức tổ chức học tập, bồi dưỡng nhận thức về lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng như học buổi tối, học trực tuyến để tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên các đơn vị giáo dục, y tế, trường học, doanh nghiệp tham gia mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp về công tác phát triển ĐV. Các tổ chức chính trị - xã hội cần tổ chức nhiều phong trào cách mạng thiết thực để thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia, nhằm tạo nguồn phát triển ĐV dồi dào. Các cấp ủy đảng cần giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội về trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là giao chỉ tiêu về chăm bồi quần chúng để giới thiệu kết nạp vào Đảng…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết