19/06/2026 - 11:19

Đề nghị nâng cấp hệ thống cống thủy lợi 

Hệ thống cống thủy lợi và các trạm bơm nội đồng tại một số địa phương đang xuống cấp, quá tải trước áp lực của biến đổi khí hậu. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc tưới tiêu mà còn cản trở lưu thông, làm giảm giá trị nông sản. Cử tri các địa phương kiến nghị thành phố sớm có giải pháp nâng cấp, đồng bộ hóa hạ tầng để người dân an tâm sản xuất.

Một số cống tại ấp Chống Mỹ quá thấp và hẹp, không đảm bảo phục vụ tưới tiêu và vận chuyển nông sản.

Tại tuyến đê bao xã Xà Phiên, sau gần 40 năm sử dụng, nhiều cống điều tiết đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông Nguyễn Minh Giáp ở ấp Chống Mỹ, xã Xà Phiên, lo lắng: “Tôi canh tác 1ha giống ST25 và đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống cống xuống cấp nghiêm trọng, ghe xuồng trọng tải lớn không thể ra nội đồng để thu mua lúa. Người dân phải chở lúa ra ngoài đê bao bằng xuồng nhỏ, tốn kém chi phí. Người dân kiến nghị các ngành chức năng sớm nâng cấp, mở rộng và nâng độ cao của cống để ghe xuồng ra vào thông thương”. Theo người dân ấp Chống Mỹ, do cống bị bồi lắng, dòng chảy không thông thoáng, nên thương lái vào mua lúa với giá thấp hơn 100-200 đồng/kg so với khu vực khác. 

Hiện tại, xã Vĩnh Thuận Đông có hơn 6.700ha đất nông nghiệp, với 117 cống, 21 trạm bơm điện và hàng trăm km kênh mương thủy lợi. Vừa qua, xã Vĩnh Thuận Đông đã được UBND thành phố cấp khoảng 3,5 tỉ đồng từ nguồn thủy lợi phí năm 2026 để nâng cấp, nạo vét các tuyến kênh bồi lắng. Nguồn lực địa phương chỉ đủ thực hiện các công trình thủy lợi nội đồng nhỏ, còn các công trình quy mô lớn, rất cần thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư. 

Ông Nguyễn Văn Út, cán bộ phụ trách quản lý và vận hành hệ thống các trạm bơm xã Vĩnh Thuận Đông, cho biết: “Hiện nay, công suất một số máy bơm nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân. Tôi kiến nghị nâng cấp công suất máy lớn hơn để phục vụ bà con tốt hơn”. 

Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố, thông tin: “Chúng tôi luôn theo dõi sát sao dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn để cảnh báo sớm độ mặn cho người dân; hướng dẫn vận hành các cống kịp thời. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề xuất bàn giao các cống do xã quản lý tại Vĩnh Thuận Đông và Xà Phiên về Trung tâm Khuyến nông quản lý tập trung. Các cống đang xuống cấp nghiêm trọng đã được đưa vào danh mục đề xuất đầu tư trong dự án chống chịu biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi đang tham mưu UBND thành phố phê duyệt chủ trương và ký hiệp định vay vốn để sớm triển khai thực hiện”.

Bài, ảnh: KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết