Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang đến gần. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình, người thân sum vầy bên nhau, tái tạo năng lượng, gắn kết yêu thương sau những ngày bận rộn. Do vậy, việc chủ động xây dựng kế hoạch cho kỳ nghỉ là điều cần thiết. Với vai trò là người “giữ lửa”, phụ nữ thường sắp xếp chu toàn để kỳ nghỉ lễ của gia đình bổ ích, thiết thực và ấm áp.
Chủ động công việc
Với nhiều chị em, kỳ nghỉ lễ trọn vẹn không đồng nghĩa với việc “tách hẳn” khỏi công việc, mà là sắp xếp linh hoạt để vừa nghỉ ngơi, vừa giữ nhịp công việc. Bên cạnh việc chủ động hoàn thành sớm các nhiệm vụ trước kỳ nghỉ, nhiều người tranh thủ rà soát, xử lý những việc phát sinh, tránh tồn đọng hay bị “lạc nhịp” sau kỳ nghỉ lễ. Nhờ đó, họ vẫn có thể an tâm tận hưởng thời gian nghỉ lễ bên gia đình, không bị áp lực dồn nén khi quay trở lại làm việc. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên văn phòng ở phường Vị Thanh, chia sẻ: “Những ngày nghỉ lễ trùng với nhiều đầu việc cuối tháng nên tôi tranh thủ xem lại hồ sơ, lịch trình công tác vào buổi tối. Mỗi ngày làm một ít, để khi quay trở lại công việc sẽ không bị quá tải”.

Nhiều gia đình quan tâm, tổ chức cho trẻ vui chơi tại các điểm du lịch gần nhà, có nhiều cây xanh mát mẻ.
Tùy điều kiện công việc, gia đình, mỗi phụ nữ có cách tổ chức kỳ nghỉ lễ khác nhau, nhưng đều hướng đến sự cân bằng. Chị Nguyễn Thị Hồng ở phường Cái Khế, bộc bạch: “Do bận việc mua bán, tôi không thể nghỉ trọn vẹn nhiều ngày cùng các con nên chọn cách chia nhỏ thời gian. Buổi sáng, tôi buôn bán, buổi chiều đưa con đi công viên hoặc tham gia các hoạt động trong nhà, dạy con gái nấu ăn”.
Với chị Nguyễn Thị Mỹ, giáo viên Trường THCS Lê Quí Đôn, phường Vị Thanh, kỳ nghỉ lễ là dịp chị cùng gia đình thư giãn vừa học hỏi, rèn luyện kỹ năng. Chị lên lịch trình cho con tham quan Bảo tàng Cần Thơ, cả gia đình cùng về thăm ông bà... “Tận dụng kỳ nghỉ lễ, tôi muốn các con trải nghiệm thực tế, không chỉ vui chơi để tái tạo năng lượng, sẵn sàng cho kỳ thi cuối năm học mà còn học được điều mới, bổ ích” - chị Mỹ nói.
Vui lễ, không quên học tập
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trùng với giai đoạn cao điểm ôn thi học kỳ. Do vậy, nhiều gia đình chủ động xây dựng thời gian biểu hợp lý. Gia đình em Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 12 ở xã Thạnh Tiến, sắp xếp trong thời gian nghỉ lễ, mỗi ngày Minh dành 2-3 giờ vào buổi sáng để ôn tập, buổi chiều tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng cùng gia đình. “Năm nay, gia đình em không đi du lịch biển mà dành thời gian để em ở nhà ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT” - Minh thổ lộ.
Việc lựa chọn hình thức vui chơi phù hợp trở thành yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Do vậy, nhiều gia đình ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như đi siêu thị, xem phim hoặc chọn điểm đến gần, nhiều cây xanh, sông nước... Chị Trần Thị Ngọc Mai ở xã Thới An Hội, bộc bạch: “Với gia đình tôi, một kỳ nghỉ chất lượng không cần quá tốn kém, chỉ cần mình sắp xếp hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Tôi ưu tiên những nơi thoáng mát để các con vừa vui chơi, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe”.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình tận dụng kỳ nghỉ để dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa, trồng thêm cây xanh, tạo không gian sống thoáng đãng. Những việc đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp, giúp tinh thần thư thái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Dù lựa chọn kỳ nghỉ theo cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự gắn kết giữa các thành viên gia đình. Một chuyến đi gần, một bữa cơm sum họp hay đơn giản là những cuộc trò chuyện cũng đủ tạo nên giá trị của kỳ nghỉ. Và chính sự vun vén chu toàn của phụ nữ sẽ góp phần giúp những ngày nghỉ lễ trở nên ý nghĩa, là khoảng thời gian để mỗi gia đình tái tạo năng lượng, sẵn sàng cho những công việc bận rộn phía trước.
Bài, ảnh: CAO OANH