 |
|
Những VĐV tài năng như Thảo Nguyên cần được đãi ngộ xứng đáng. |
Nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên của Cần Thơ vừa giành huy chương bạc cá nhân nội dung cờ tiêu chuẩn ở Giải vô địch châu Á 2011 thì đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều đơn vị. Có nơi đã mời Thảo Nguyên về đầu quân với thù lao hàng chục triệu đồng/tháng.
Đây không phải lần đầu tiên các kỳ thủ tài năng của Cần Thơ được các địa phương “theo đuổi”. Nhớ lại, cách đây vài năm, nam kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa cũng từng được một số đơn vị mời chào. Đáng mừng là đến nay, Thảo Nguyên, Đức Hòa... vẫn ở lại vì “màu cờ sắc áo” đất Tây Đô.
Thế nhưng, có một thực tế là nhiều vận động viên (VĐV) giỏi của Cần Thơ đang phải chật vật bởi nỗi lo “cơm áo gạo tiền”... nên khó phát huy hết khả năng chuyên môn. Những kỳ thủ hàng đầu như Thảo Nguyên, Đức Hòa có tổng thu nhập... 4 triệu đồng (tiền ăn và công tập luyện). Trong khi đó tiền đẳng cấp và huy chương từ đầu năm đến nay chưa được duyệt (năm 2010 đã áp dụng chế độ này). Những VĐV tuyến dưới chưa có tiền công tập luyện thì càng chật vật hơn. Nhiều kỳ thủ không “bám trụ” được đã phải ra đi, mới đây là hai VĐV Thái Bình, Diễm Trang...
Trung tâm Thể dục Thể thao Cần Thơ vừa đề xuất UBND TP Cần Thơ áp dụng những cơ chế đãi ngộ đặc biệt đối với những tài năng thể thao đã nhiều lần mang vinh quang về cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Tiếng là “đặc biệt”, nhưng với mức lương đề xuất 10 triệu đồng/tháng vẫn chưa cao so với nhiều địa phương đang áp dụng.
Phải thừa nhận “khói bốc lên chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp” - ngày càng nhiều tài năng thể thao có xu hướng tìm về những nơi có điều kiện phát triển tài năng và điều kiện sống tốt hơn. Họ cũng là con người - hơn hết là VĐV, một nghề chỉ có một thời chứ không như những nghề khác - cần đảm bảo ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sự nghiệp lâu dài. TP Hồ Chí Minh vốn là nơi có chế độ đãi ngộ VĐV vào hàng cao nhất nước, cũng vừa đưa ra một loạt chế độ lương thưởng mới để giữ chân tài năng hiện có và thu hút thêm của các nơi.
Tài năng nói chung và trong lĩnh vực thể thao nói riêng không phải nơi nào và lúc nào cũng xuất hiện. Việc TP Cần Thơ kịp thời quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho những nhân tố này càng trở nên cấp thiết trong thời điểm hiện nay để các VĐV mang về vinh quang cho thành phố và góp phần tạo ra động lực mới cho thể thao phát triển xứng tầm với một thành phố lớn.
Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG