Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thới An Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã nhanh chóng thể chế hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, quyết tâm đưa chủ trương của Đảng bộ vào thực tiễn. Nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Thới An Hội huy động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây nhà ở.
Xã Thới An Hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên của xã An Lạc Tây và xã Thới An Hội. Sau hợp nhất, Đảng bộ xã có 28 tổ chức đảng trực thuộc, với 645 đảng viên.
Đầu tháng 8-2025, Đảng bộ xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định sẽ cơ cấu lại nền kinh tế xã theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/ha; thành lập 2 hợp tác xã, phát triển thêm 30 cơ sở thương mại - dịch vụ, thành lập mới 4-5 doanh nghiệp tư nhân; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hằng năm từ 2-3%; phát triển đảng viên hằng năm đạt 3-4% tổng số đảng viên…
Theo ông Ngô Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, để thực hiện tốt những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy xã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo phương châm “6 rõ” (rõ người làm, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền); ban hành quy chế làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiên cứu tham mưu Đảng ủy xã xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ...
Bên cạnh việc thể chế hóa nghị quyết Đại hội, Đảng ủy xã Thới An Hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng, nâng cấp các công trình, nhất là các công trình giao thông để đạt tiêu chí nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Khâm, Phó Bí thư Chi bộ ấp Đại An, nói: “Chúng tôi đang tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Nhà nước đầu tư xây dựng 2 cầu giao thông nhằm tạo thuận tiện trong giao thương”. Còn theo ông Nguyễn Văn Tới, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ninh Thới, Chi bộ vừa phối hợp vận động người dân đóng góp cùng Nhà nước thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường chú Ba Đước đến ngọn Bến Than, dài 3.200m...
Ông Ngô Văn Phong cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã thành công, Đảng ủy xã làm việc với các cơ quan, đơn vị, các ấp để nắm tình hình, kip thời giải quyết những kiến nghị liên quan việc nâng cấp một số tuyến đường giao thông, hỗ trợ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm, đề nghị kéo đường ống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho người dân... Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã phối hợp vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; mời gọi đầu tư hạ tầng nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường trên những cánh đồng mẫu lớn để các phương tiện chở nông sản lưu thông dễ dàng; xin chủ trương của thành phố để quy hoạch xây dựng khu công nghiệp 50ha cặp tuyến đường Nam Sông Hậu; đã mời gọi được một nhà đầu tư từ TP Hồ Chí Minh đến xây dựng nhà máy sấy rau củ quả…
Có thể khẳng định, với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Thới An Hội đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
Bài, ảnh: ANH DŨNG