29/06/2026 - 10:28

ĐBSCL sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường có khả năng gây ngập úng, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Viện Khoa học thủy lợi miền Nam dự báo trong tháng 7-2026, ĐBSCL sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-25cm, có khả năng gây ngập úng, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Hàng Bàng (phường An Bình, TP Cần Thơ) đóng, mở kịp thời, góp phần hạn chế ngập úng đô thị, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, đợt 1 xuất hiện từ ngày 11 đến 15-7 ở biển Tây, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 14 và 15-7 tại trạm Sông Đốc (0,95m) ở mức xấp xỉ báo động III, đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô (0,77m); phía biển Đông, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 15 và 16-7 tại trạm Gành Hào (2,05m), cao hơn báo động III là 5cm, đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề là 1,78m. Đợt 2 xuất hiện từ ngày 24 đến 31-7 ở phía biển Tây, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 24 đến 28-7 tại trạm Sông Đốc là 0,79m, đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô là 0,54m; ở biển Đông, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 28 đến 31-7 tại trạm Gành Hào là 1,69m, đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề là 1,52m.

Các địa phương trong vùng cần đề phòng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trong kỳ triều cường, mực nước có thể gia tăng từ 3-5cm. Bên cạnh đó, cần đề phòng khi triều cường xuất hiện kết hợp mưa lớn bất thường, ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới sẽ gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

ĐBSCL đã xuống giống vụ lúa hè thu 2026 được 196.496ha (đạt 99,6% kế hoạch), trong đó đã thu hoạch được 3.879ha thuộc tỉnh An Giang. Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng khuyến cáo các địa phương tranh thủ thu hoạch lúa khi đã chín; đồng thời theo dõi bản tin dự báo để kịp thời chống ngập úng, đổ ngã lúa do triều cường, mưa, bão…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết