16/07/2026 - 15:17

Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ nông sản 

Nhằm nâng cao năng lực hội nhập và mở rộng thị trường cho nông nghiệp, ngành chức năng TP Cần Thơ đang đẩy mạnh hỗ trợ người dân đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu, nâng cao chất lượng gắn với xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản.

Hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản

Ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng ngành Công Thương và các cơ quan chức năng ở TP Cần Thơ quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm OCOP và nông sản chế biến gắn với quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Nhờ không ngừng gia tăng số lượng sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, nhiều loại nông sản của thành phố có đầu ra thuận lợi, chuỗi giá trị sản phẩm được nâng cao, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.

Khách hàng chọn mua sản phẩm OCOP tại Cửa hàng ở số 38 đường Nguyễn Thái Học, TP Cần Thơ.

Thành phố đã hình thành hơn 30 điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, tạo không gian kết nối thường xuyên giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mặt khác, tích cực hỗ trợ các chủ thể OCOP đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng không gian quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, thực hiện chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đến nay thành phố có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể. Các sản phẩm này đã góp phần ổn định đầu ra cho nhiều loại nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nhiều người dân.

Cùng với đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, ngành chức năng thành phố cũng tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã trong kết nối cung - cầu các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp nói chung. Tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân quảng bá sản phẩm, đưa hàng vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích, khu du lịch và sàn thương mại điện tử. Tích cực hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp “chuẩn hóa” các hoạt động sản xuất, sơ chế, đóng gói, chế biến nông sản theo các tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học, đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhiều tín hiệu tích cực

Việc tăng cường kết nối, liên doanh, liên kết mở các điểm trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm nông nghiệp của TP Cần Thơ đã phát huy hiệu quả khi nhiều tổ chức, cá nhân tăng doanh số bán hàng. Các cửa hàng do Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đi vào hoạt động gần đây đã thu hút được nhiều khách hàng và có doanh thu rất tích cực.

Chị Bùi Chúc Ly, Phó Phòng dịch vụ của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ, quản lý Cửa hàng bán sản phẩm OCOP tại số 38 đường Nguyễn Thái Học, cho biết: “Cửa hàng khai trương tháng 2-2026, bán các sản phẩm OCOP chất lượng cao, đạt hạng 4 sao và 5 sao. Dù mới hoạt động gần đây nhưng cửa hàng đã thu hút được nhiều khách hàng, có nhiều đoàn khách du lịch với số lượng lớn thường xuyên ghé cửa hàng. Đây là tín hiệu tích cực giúp hỗ trợ các chủ thể OCOP phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp và ổn định đầu ra”.

Ngoài cửa hàng tại số 38 đường Nguyễn Thái Học, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ còn mở cửa hàng tại số 238 đường Lý Thường Kiệt, TP Cần Thơ. Qua 6 tháng đầu năm 2026, doanh số bán hàng từ các cửa hàng này đạt hơn 2 tỉ đồng. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: “Các cửa hàng do Trung tâm quản lý, vận hành hiện trưng bày và bán khoảng 300 sản phẩm các loại. Tập trung chủ yếu là các sản phẩm nông sản đặc sản, hàng cao cấp và sản phẩm OCOP đạt từ hạng 4 sao trở lên của 50 chủ thể OCOP. Bên cạnh đó, Trung tâm còn kết nối, đưa vào bán các sản phẩm OCOP đặc trưng, được chọn lựa kỹ từ các tỉnh, thành trong cả nước để phục vụ người dân tại Cần Thơ. Qua đó, tạo điều kiện trao đổi sản phẩm 2 chiều, giúp tăng cường kết nối Trung tâm với các đơn vị chức năng ở các tỉnh, thành khác để đưa sản phẩm OCOP của Cần Thơ đến quảng bá, tiêu thụ ở nhiều nơi hơn”.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Đức, tới đây Trung tâm tiếp tục tăng cường kết nối với các chủ thể OCOP và các đơn vị có liên quan để đưa thêm nhiều sản phẩm vào bán tại các cửa hàng. Ngoài bán hàng trực tiếp, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh bán hàng trực tuyến thông các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội (Zalo, Tiktok, Facebook) và livestream bán hàng. Việc tăng cường quản bá, tiêu thụ sản phẩm qua các hình thức online được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, tăng lượng khách hàng cả trong và ngoài thành phố. Trung tâm cũng quan tâm phối hợp các đơn vị có liên quan để tập huấn, hướng dẫn các chủ thể OCOP và nông dân thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển các sản phẩm “xanh, sạch”, chất lượng cao, đảm bảo truy xuất nguồn gốc để hướng đến thị trường quốc tế.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết