20/07/2025 - 17:59

Đẩy mạnh phát triển đảng viên 

Nhận thức rõ phát triển đảng viên (ÐV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 5 năm qua, các cấp ủy đảng xã Thới Lai (gồm thị trấn Thới Lai, xã Trường Thắng và xã Thới Tân cũ) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành ÐV. Việc phát triển ÐV góp phần xây dựng tổ chức đảng của xã lớn mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Anh Đào Chí Linh, quần chúng ưu tú ấp Thới Hiệp A (giữa) được kết nạp vào Đảng tháng 5-2025. 

 

Bám sát các quy định của Ðảng, hằng năm, cấp ủy đảng xã Thới Lai chủ động hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp ÐV đảm bảo về chất lượng và số lượng nên công tác phát triển ÐV của xã trong 5 năm qua đạt kết quả tích cực.

Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng Ban Xây dựng Ðảng xã Thới Lai, các cấp ủy đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phát hiện, tạo nguồn, tổ chức nhiều phong trào cách mạng nhằm tạo môi trường để quần chúng tham gia. Ðiển hình như phong trào thi đua sản xuất giỏi; nâng cấp, sửa chữa cầu đường, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; lao động giúp dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào…

Chi bộ ấp Thới Thuận B là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển ÐV. Ðồng chí Huỳnh Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Chi ủy chỉ đạo các chi, tổ hội phát động phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, giặm vá và sửa chữa đường giao thông xuống cấp; tổ chức giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn trong đồng bào dân tộc Khmer xây dựng, sửa chữa nhà… Qua các phong trào, từ năm 2020 đến nay, ấp có 6 quần chúng ưu tú được chăm bồi và kết nạp vào Ðảng, nâng tổng số ÐV của Chi bộ ấp lên 66 đồng chí.

Nhờ làm tốt các mặt công tác quy hoạch, tạo nguồn, giáo dục, chăm bồi quần chúng, từ năm 2020 đến nay, xã Thới Lai có nhiều quần chúng ưu tú được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Trong đó có 116 quần chúng được kết nạp vào Ðảng, đạt 122% chỉ tiêu, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã lên 981 đồng chí.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, số lượng ÐV kết nạp vượt chỉ tiêu đại hội Ðảng bộ đề ra, nhưng công tác phát triển ÐV của xã Thới Lai vẫn gặp khó khăn. Trong đó, lực lượng quần chúng ở khu dân cư “cạn nguồn” do nhiều thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa; một bộ phận đoàn viên thanh niên có trình độ văn hóa cao ở địa phương không tha thiết phấn đấu vào Ðảng. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ ấp chưa tốt nghiệp THCS, không đủ chuẩn để kết nạp vào Ðảng; hầu hết cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị đã là ÐV, không còn quần chúng để kết nạp vào Ðảng; người lao động trong các doanh nghiệp chỉ lo làm việc để có thu nhập, ngại phấn đấu vào Ðảng…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ðảng ủy xã Thới Lai xác định mỗi năm kết nạp ÐV đạt từ 3%-5% tổng số ÐV của Ðảng bộ xã. Ðồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng Ban Xây dựng Ðảng xã, cho biết: Ðể đạt được số lượng, chất lượng kết nạp ÐV, Ban Xây dựng Ðảng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Ðảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Ðảng để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển ÐV, nhất là phát triển ÐV là học sinh lớp 12 ở Trường THPT Thới Lai, người lao động trong các doanh nghiệp, đoàn viên và hội viên ưu tú các địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết