02/06/2025 - 09:45

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên 

Công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới, xây dựng Đảng ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Nhiệm kỳ 2020-2025, nhờ chủ động quy hoạch nguồn, giúp đỡ những quần chúng trưởng thành, Đảng bộ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai kết nạp mới 67 ĐV, đạt 167,5% chỉ tiêu đề ra.

Anh Đào Chí Linh, quần chúng ưu tú ấp Thới Hiệp A (giữa) được kết nạp vào Đảng tháng 5-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Thới Lai đề ra chỉ tiêu kết nạp 40 ĐV. Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt quy hoạch nguồn quần chúng, thử thách qua các phong trào tại địa phương, lựa chọn những người ưu tú, tiêu biểu, chăm bồi, kết nạp vào Đảng. Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho quần chúng; giao các tổ chức chính trị - xã hội tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét thi đua hằng năm. 

Theo đồng chí Lê Văn Năm, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn, Đoàn Thanh niên thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; trồng cây chống sạt lở bờ sông rạch; nâng cấp cầu đường; giúp dân xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương... Hằng năm, tổ chức các đợt ra quân cao điểm thực hiện "Tháng Thanh niên", Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Bình quân mỗi năm, Đoàn Thanh niên giới thiệu cho các chi bộ và Đảng ủy 10 đoàn viên, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 10 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Chi bộ ấp Thới Thuận B là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển ĐV. Đồng chí Huỳnh Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Chi bộ chỉ đạo các chi, tổ hội phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, giặm vá và sửa chữa đường giao thông xuống cấp; tổ chức giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn trong đồng bào dân tộc Khmer xây dựng, sửa chữa nhà… "Qua các phong trào, 5 năm qua, ấp có 5 quần chúng ưu tú được chăm bồi và kết nạp vào Đảng" - đồng chí Huỳnh Văn Tài thông tin.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy chủ động rà soát, giới thiệu, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú tham gia các phong trào ở địa phương, từ đó rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Trong 5 năm qua, nhiều chi bộ đã thực hiện tốt công tác kết nạp ĐV, điển hình như Chi bộ Quân sự kết nạp được 4 ĐV, Chi bộ ấp Thới Thuận B kết nạp được 5 ĐV, Chi bộ Trường Mầm non thị trấn kết nạp được 15 ĐV, Chi bộ Trường THCS thị trấn Thới Lai kết nạp được 20 ĐV.

Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Thới Lai đã kết nạp được 67 ĐV (đạt 167,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ), nâng tổng số ĐV của Đảng bộ lên 410 đồng chí. Nhiều ĐV sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phấn đấu liên tục, đạt kết quả tốt, được tập thể và nhân dân đánh giá cao, tín nhiệm bầu vào các chức danh ở ấp như bí thư chi đoàn, chi hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội phụ nữ, phó trưởng ấp... "Thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, Đảng bộ thị trấn được bổ sung nguồn lực mới, trẻ, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm và hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025" - đồng chí Hồ Hồng Sương khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thường trực Đảng ủy thị trấn, công tác phát triển ĐV còn gặp một số khó khăn, do phần lớn thanh niên đi làm việc và học tập xa; số thanh niên ở địa phương không bảo đảm trình độ văn hóa, thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia các hoạt động phong trào; số quần chúng có năng lực trong các doanh nghiệp đều tập trung làm kinh tế... Chính vì thế, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng của Đảng; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng. Từ đó, nâng cao nhận thức, tạo động cơ và động lực để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết