21/01/2026 - 08:47

Dấu mốc son trên chặng đường phát triển mới 

Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Nhiều khẩu hiệu, biểu trưng đặt trong không gian tổ chức đại hội truyền đi những thông điệp ý nghĩa. Ngay từ khi có mặt tại đại hội, niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt đại biểu. Những sắc màu trang phục truyền thống góp phần tạo nên không khí vui tươi, ấp áp tình đoàn kết.

Các đại biểu gặp gỡ, trao đổi cởi mở về tình hình thực tiễn tại cơ sở, về những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua. Niềm vui của đại biểu bắt nguồn từ niềm tin vững chắc và sự kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ hoạch định cho giai đoạn mới của đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới, đặc biệt là những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Lòng tin vào Đảng, nguyện đi theo Đảng được bắt nguồn từ đường lối, nghị quyết đúng đắn của Đảng. Hệ thống các nghị quyết về đổi mới, công tác xây dựng và thi hành pháp luật, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, về hội nhập quốc tế... tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết của Đảng đã thấm sâu vào đời sống, chạm đến trái tim nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, đất nước có sự chuyển mình mạnh mẽ: Bộ máy hành chính tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Phấn khởi trước những thành tựu của đất nước, đặc biệt là sự đổi thay của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Quân khu 1, Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 (Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội) cho rằng: Niềm tin của nhân dân được củng cố, đời sống của nhân dân được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định bắt nguồn từ nền tảng truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc, là kết quả của quá trình xây dựng lâu dài dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Điều đó là nhờ xây dựng được tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh. Thời cơ và vận hội mới đặt ra yêu cầu Đảng ta nắm chắc và tận dụng những cơ hội đang có, tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố tăng cường lòng tin với Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Niềm vui lan tỏa không khí đại hội khi nhiệm kỳ qua, toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, khi tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt hơn 510 tỷ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, uy tín, vị thế đất nước được khẳng định trên trường quốc tế.

Hòa trong niềm phấn khởi tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mang theo ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, sẵn sàng cùng Trung ương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc trong giai đoạn mới. Từ thực tiễn phát triển của địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược của Trung ương. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu tỉnh Bắc Ninh đặt ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt từ 11 đến 12%/năm. Bắc Ninh xác định rõ trách nhiệm không chỉ phát triển địa phương mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã truyền niềm tin, động lực lớn lao không chỉ với nhân dân ở trong nước mà còn lan tỏa tinh thần tự hào tới kiều bào ở xa Tổ quốc. Được mời về nước tham dự đoàn báo chí quốc tế đưa tin về đại hội, nhà báo Nguyễn Huy Thắng, Tổng biên tập Báo Việt Đức và Truyền hình Việt-Đức VDTV (Cộng hòa Liên bang Đức) bày tỏ niềm hạnh phúc được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đón tiếp chu đáo.

Chứng kiến đại hội tổ chức trọng thể, nhà báo Nguyễn Huy Thắng cho biết: “Kiều bào ở nước ngoài luôn luôn hướng về quê hương, đặc biệt là quan tâm đến sự kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chúng tôi mong rằng, đại hội sẽ đưa ra những định hướng, quyết sách chiến lược để hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Cùng chung cảm nhận về một Việt Nam hòa bình, phát triển, nhà báo Mikhail Kostrikov, Báo Pravda (Nga) chia sẻ: “Chúng tôi thấy Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng đất nước phát triển. Tôi cho rằng chặng đường 40 năm qua kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như nhiều người dân Nga luôn hy vọng và chúc Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đại hội của khát vọng và niềm tin. Các đại biểu về dự đại hội đều có chung niềm phấn khởi, tự hào, sự kỳ vọng lớn lao, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao biến chủ trương thành hành động, đưa những mục tiêu, định hướng thành những kết quả cụ thể. Bước vào nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật nhanh, thật mạnh, tạo những đòn bẩy để đất nước bứt phá, phát triển. Trong đó tập trung thực hiện 3 đột phá về: Thể chế và thực thi; nguồn nhân lực; hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước hướng về Đảng và mong đợi những đổi thay mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập; hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân không đến từ lời nói mà đến từ việc làm cụ thể, những kết quả được minh chứng trong thực tiễn, biểu hiện sinh động qua việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để hiện thực hóa niềm tin, sự mong đợi, trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Đức Nam (Báo Tin tức)

Chia sẻ bài viết