05/03/2022 - 12:16

Dấu ấn từ những công trình 

Hòa trong khí thế thi đua của phụ nữ cả nước lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc. Qua đó, mang đến những lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ nhận đỡ đầu các cháu mồ côi cha/mẹ do tác động của COVID-19. Ảnh: CTV

Những công trình, phần việc ý nghĩa

Trong căn nhà nhỏ vừa được chính quyền hỗ trợ xây cất, anh Trần Văn Tha ở ấp Thạnh Hưng, xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ, tận tình chăm sóc các con. Ngày vợ mất vì COVID-19, anh Tha đem con từ Bình Dương trở về quê nhà tìm kế sinh nhai, cuộc sống đầy thiếu thốn. Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ đã nhận đỡ đầu nuôi 3 người con của anh Tha, hỗ trợ gia đình nhiều mặt trong cuộc sống. Theo chị Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, tiếp nối mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID”, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ðến nay, Hội đã nhận đỡ đầu 26 trẻ mồ côi: bảo trợ chi phí học tập (3 triệu đồng/năm), mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đến năm 18 tuổi cho tất cả các em; hỗ trợ chi phí quần áo, sách vở, xe đạp; phối hợp vận động hỗ trợ tiền mặt… với tổng chi phí hỗ trợ trên 600 triệu đồng.

Qua triển khai, phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN thành phố, Hội LHPN quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Ô Môn đã nhận đỡ đầu 9 cháu trên địa bàn. Chương trình thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tích cực ủng hộ, nhận bảo trợ chi phí học tập, quần áo, xe đạp, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho các cháu… với tổng chi phí trên 1 tỉ đồng.

Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm đột phá, ý nghĩa. Ðiển hình tại quận Ninh Kiều, mô hình “Suất ăn nghĩa tình” do Hội LHPN quận thực hiện, đã tặng hơn 7.200 suất ăn, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân ở khu vực phong tỏa, người từ vùng dịch (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…) trở về cách ly tại nhà, cán bộ, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cấp Hội chung sức thực hiện mô hình “Giải quyết việc làm cho lao động nữ bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”. Qua khảo sát, có trên 1.300 chị là người lao động tại địa phương và lao động trở về từ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng dịch COVID-19 chưa có việc làm hoặc bị mất việc làm. Các cấp Hội kết nối tư vấn, giới thiệu 586 chị làm việc tại các công ty, xí nghiệp gắn với việc hỗ trợ vốn vay, giúp các chị tái sản xuất sau dịch bệnh…

Khí thế thi đua sôi nổi

Từ cuối năm 2021, Hội LHPN TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch phát động các cấp Hội thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ðến thời điểm này, các cấp Hội LHPN toàn thành phố đã thực hiện 144 công trình, phần việc và 60 hoạt động thiết thực với tổng giá trị thực hiện trên 6 tỉ đồng. Ðặc biệt, hầu hết các công trình, phần việc của phụ nữ từ cấp thành phố đến phường, xã, thị trấn đều có chung sắc màu "yêu thương", như: "Chuyến xe san sẻ yêu thương”, “Xuân yêu thương”,… Các  chương trình, mô hình “An sinh xã hội”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Tổ phụ nữ từ thiện giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”,… góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Các cấp Hội cũng linh hoạt thực hiện nhiều công trình gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương, như: xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” (Bình Thủy, Cờ Ðỏ, Ô Môn, Phong Ðiền, Thới Lai); xây dựng Mái ấm tình thương và sửa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (Bình Thủy, Cờ Ðỏ, Phong Ðiền, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự thành phố); ra mắt tổ hợp tác nghề nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ địa phương, nhất là chị em bị mất việc do dịch COVID-19 (Phong Ðiền); vận động chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh);… Những công trình, phần việc góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết tình cảm trong các cấp Hội và hội viên.

Kỷ niệm 8-3 năm nay, nhiều hoạt động thiết thực đang được Hội LHPN TP Cần Thơ phát động: hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, “Mỗi cơ sở Hội 1 công trình cây xanh”, nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương. Ðặc biệt, các hoạt động của “Tuần lễ Áo dài” đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thướt tha trong chiếc áo dài, không chỉ tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam mà còn góp phần tạo thêm khí thế chào mừng Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết