21/01/2023 - 10:37

Dấu ấn nửa chặng đường 

TTH -

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Ngày khánh thành cầu Mương Khai 2 (khu vực Long Ðịnh, phường Long Hưng, quận Ô Môn), ông Võ Ngọc Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực có mặt từ sáng sớm sắp xếp mọi việc. Ánh mắt ông Dũng hấp háy niềm vui khi ngắm nhịp cầu vươn dài nối đôi bờ kinh - công trình thấm bao mồ hôi, công sức của cán bộ và nhân dân. Chuyện về cầu Mương Khai 2 là một trong nhiều câu chuyện về sự đổi mới sau hơn 2 năm triển khai đưa nghị quyết đại hội (ÐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Phường Long Hưng giữ vững tiêu chí phường văn minh đô thị. ​

Khi dân đồng thuận

Nhìn dòng người ngược xuôi qua cầu Mương Khai 2, ông Dũng nhớ lại: “Trước đây, người dân hai bên bờ kinh Mương Khai muốn ra trung tâm phường phải đi vòng khá xa. Cầu Mương Khai 2 được bắc rộng 3m, cùng với nhiều tuyến đường được mở rộng 4m, giúp lưu thông thuận tiện và mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho bà con”. Anh Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Ðảng ủy phường Long Hưng, tiếp lời: "Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng 12.000m đường giao thông và bắc 3 cây cầu kiên cố...”. Nhân dân đã đồng thuận hiến 20.000m2 đất, đóng góp gần 2 tỉ đồng để cùng chính quyền mở rộng đường Cống Ông Tư (khu vực Long Ðịnh), đường Kênh Nhà Lầu (khu vực Thới Hòa B), đường Dì Tho (khu vực Phú Luông), đường Cống Bà Mụ (khu vực Long Hòa); đường Năm Kỵ - Vành Ðai - Giáo Ngánh (khu vực Thới Hòa C)… ra 4m, tráng bê tông sạch đẹp.

Trên tuyến đường dẫn đến các khu dân cư phường Long Hưng đã xuất hiện thêm nhiều cơ sở kinh doanh, tiệm tạp hóa, quán giải khát… Tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Ba cặp đường Thái Thị Hạnh, khách hàng vô ra nườm nượp. Bà Ba phấn khởi: “Kinh tế phát triển, đời sống bà con nâng lên, nhu cầu mua sắm ngày càng lớn, tiệm tạp hóa của tôi cũng "nở nồi"...”. Theo anh Trần Phú Hữu, hơn 2 năm qua, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để bà con thuận lợi mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Phường hỗ trợ nhiều mặt giúp người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Ðến nay, phường có 356 hộ kinh doanh, buôn bán nhiều mặt hàng phong phú, tăng hơn 40 hộ so với đầu nhiệm kỳ; có 359ha trồng na Thái, mãng cầu, mận, nhãn, mít, sầu riêng, tăng gần 70ha so với đầu nhiệm kỳ. Toàn phường có 28 gia đình được hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết và nhà Chữ thập đỏ, phường không còn nhà dột nát; chỉ còn 30 hộ nghèo (giảm 45 hộ so với đầu nhiệm kỳ). Phường giữ vững tiêu chí văn minh đô thị và giữ vững tiêu chí “3 không” về an ninh trật tự.

Ðể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả phấn khởi. Ðội ngũ CB, công chức được kiện toàn, sắp xếp, phân công đúng năng lực, sở trường, hoạt động hiệu quả. Năm 2020 và năm 2022, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu đề ra; Ðảng bộ phường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vùng quê khởi sắc

Thăm những mô hình sản xuất hiệu quả tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự năng động của nhiều nông dân. Ông Phan Bá Phúc, chủ vườn na Thái gần 1ha ở ấp Trường Bình, hồ hởi khoe: “Vườn na này đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu Na Trường Thắng. Năm nay gia đình thu hoạch gần 8 tấn trái, huê lợi 350 triệu đồng. Vài năm tới, cây trưởng thành, huê lợi sẽ gấp đôi”.

Nhân dân ấp Trường Hòa và ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng rất phấn khởi khi cây cầu bắc qua kinh Xẻo Xào hoàn thành, đưa vào sử dụng.​

Tâm đắc về sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của nhiều nông dân, anh Tăng Hoàng Ða, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã, cho biết: "Ngay sau ÐH, Ðảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhất là tập trung hỗ trợ nhân dân vay vốn, giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật; vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả. Trên địa bàn xã có nhiều hộ đầu tư trồng thanh nhãn, nhãn Ido, sầu riêng và na Thái có thu nhập mỗi năm từ vài trăm triệu đến gần 1 tỉ đồng; ngày càng có thêm nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao. Ðến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020; có 30 hộ vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 1,2%”.

Nhịp sống, sinh hoạt của vùng quê nhộn nhịp hơn với nhiều cửa tiệm, hàng quán. Tại trung tâm xã, cửa hàng tiện ích với diện tích 200m2 có hơn 300 mặt hàng phục vụ nhân dân. Các trục đường chính, đường phụ và nhiều cầu được nâng cấp, xây dựng khang trang. Hồ hởi kể về cầu bê tông nối hai bờ kinh Xẻo Xào mới xây, bà Phạm Thị Kim Trinh ở ấp Thới Tân A, nói: "Sau nhiều năm mong đợi, ai cũng vui khi cây cầu hoàn thành, đi lại thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn".

Theo anh Tăng Hoàng Ða, quyết tâm xây dựng Trường Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, hơn 2 năm qua, xã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhiều công trình theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân đã hiến hơn 24.000m2 đất, đóng góp hơn 1 tỉ đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 13.000m đường giao thông, bắc 2 cây cầu, nâng cấp Trường Mầm non và xây mới Trường THCS Trường Thắng, Ðền thờ liệt sĩ, lắp 1.000m đèn chiếu sáng đường bằng năng lượng mặt trời…

Trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, Ðảng ủy xã Trường Thắng luôn xác định công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh là then chốt. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên, nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong CB, ÐV. Công tác chăm bồi, phát triển ÐV được chú trọng. Ðảng bộ kết nạp thêm 15 ÐV, đạt 50% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã hiện nay lên 230 đồng chí. Hằng năm, Ðảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai công nhận danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ðảng ủy xã đề ra.

*   *   *

Những góc phố, làng quê nhộn nhịp vào xuân, những cánh đồng,vườn cây trái, hoa màu bội thu, những ngôi nhà khang trang, cùng nhiều công trình mới mọc lên… minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai, đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Ðó là tiền đề, động lực để các địa phương tiếp tục phấn đấu đạt những thành tựu toàn diện hơn trong những năm tiếp theo.

Chia sẻ bài viết