Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ đưa nghị quyết đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp và ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, diện mạo xã nông thôn khởi sắc, kinh tế - xã hội có bước phát triển nhanh và bền vững…

Xã Vĩnh Trinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối năm 2023.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Dọc hai bên các đường Nam Thắng Lợi 2 (ấp Vĩnh Lợi), đường rạch Ngã Chùa (ấp Vĩnh Long), đường T5 (ấp Vĩnh Thành), đường rạch Đường Trâu (ấp Vĩnh Phụng), đường rạch Ông Ngọ (ấp Vĩnh Phụng)… vừa mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp, nhiều người dân đang cắt tỉa, chỉnh trang hàng rào, chăm sóc hoa kiểng... Ông Trần Văn Lâm, người dân ấp Vĩnh Thành, phấn khởi nói: "Khi chính quyền triển khai thi công mở rộng, tráng bên tông các tuyến đường, bà con ai cũng tình nguyện đốn cây, di dời hàng rào để hiến đất mở rộng 3-4m. Bây giờ, đường sá rộng rãi, đi lại thuận tiện, an toàn, ai cũng vui và mong muốn góp sức giữ tuyến đường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp...".
Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp và ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã đã huy động các nguồn lực được hơn 8 tỉ đồng cùng với vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp 8 tuyến đường với tổng chiều dài 27.700m, mặt đường rộng 3-4m; bắc 12 cầu bên tông kiên cố, lắp đèn chiếu sáng nhiều tuyến đường dài hơn 10.000m…
Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hàng chục tỉ đồng; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; trợ giá giống cây trồng... Nhờ đó, nhân dân trong xã tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng lớn; cải tạo vườn trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; phát triển mô hình chăn nuôi heo, bò, gà, vịt. Xã cũng tạo điều kiện về vay vốn, bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp mua bán tại chợ Số 2, chợ Bờ Ớt, các điểm mua bán tại ấp Vĩnh Phụng và ấp Vĩnh Long để nhân dân phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từ đó, giá trị thương mại - dịch vụ của xã bình quân hằng năm được hơn 507 tỉ đồng (năm 2024 tăng hơn năm 2020 là 271 tỉ đồng); giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân hằng năm được hơn 540 tỉ đồng (năm 2024 tăng hơn năm 2020 là 384 tỉ đồng). Xã đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 105 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết, tình thương, mái ấm tặng hộ nghèo, hộ khó khăn. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ sinh sống trong nhà xiêu vẹo, dột nát.
Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: "Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đến cuối năm 2023 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 80 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo còn 0,51%, giảm 2,47% so với năm 2020".
Chú trọng nhiệm vụ then chốt
Đảng bộ xã Vĩnh Trinh luôn xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy xã đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Đảng được tổ chức quán triệt kịp thời, trên 98% đảng viên (ĐV) tham dự nghiêm túc, chất lượng. Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào "tự soi, tự sửa" sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra trong các đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã được khắc phục, sửa chữa kịp thời, không để dẫn đến vi phạm, suy thoái.
Đảng ủy đã cử và tạo điều kiện thuận lợi cho 12 cán bộ, ĐV học trung cấp lý luận chính trị, học đại học liên thông; thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đúng hướng dẫn, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng cán bộ. Công tác phát triển ĐV được thực hiện đồng bộ từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi; đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 53 ĐV, đạt 110% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên nên hạn chế tình trạng ĐV suy thoái, vi phạm. Trong nhiệm kỳ chỉ có 3 ĐV vi phạm (về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đạo đức, lối sống, pháp luật bị thi hành kỷ luật); có 6 ĐV bỏ sinh hoạt Đảng, không còn tha thiết với Đảng, đã đưa ra khỏi Đảng.
Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 92% ĐV được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Bài, ảnh: AN BÌNH