14/09/2025 - 13:37

Dấu ấn cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy 

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP Cần Thơ đã thể hiện sự thống nhất rất cao cả về nhận thức và hành động trong sắp xếp tổ chức bộ máy và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác này được triển khai căn cơ, bài bản, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo nền tảng vững chắc để thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và động viên cán bộ, công chức phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ trong những ngày đầu sau hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang (trước hợp nhất) đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

Ngay sau lễ công bố nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cấp thành phố và cấp xã, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt các văn bản, quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp để triển khai và vận hành ngay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả, thành phố đã thành lập 103/103 đảng bộ (chi bộ) UBND cấp xã; thành lập 103/103 đảng bộ (chi bộ) cơ quan đảng cấp xã. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định chỉ định bổ sung ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy đối với 103 xã, phường, đủ 100% số lượng theo quy định. Đối với các chức danh chủ chốt, lãnh đạo chính quyền cấp xã: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã đã được thành phố bố trí đủ 100% số lượng ngay từ ngày 1-7-2025.

Gắn liền với công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để giảm đầu mối theo định hướng của Trung ương, thành phố cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, với số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, trên cơ sở số lượng biên chế do Trung ương giao, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. Các đơn vị đã triển khai thực hiện, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm trong khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn đầu của quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy sau hợp nhất, thành phố đã tăng cường, bổ sung cán bộ cấp thành phố về các xã, phường, đảm nhiệm các vị trí trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và cán bộ chuyên môn ở các phòng, ban cấp xã.

Trước và sau khi hợp nhất 3 tỉnh, thành (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), đã cử 622 cán bộ cấp thành phố về cấp xã. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ cấp thành phố có chuyên môn, nhất là một số lĩnh vực về địa chính, tài chính, công nghệ thông tin... để tăng cường về các xã, phường. Chất lượng nhân sự bố trí cho cấp xã được rà soát, đảm bảo theo các tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng, trọng yếu. Cấp ủy khóa mới được lựa chọn cẩn thận, kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín; thật sự là trung tâm đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả bước đầu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là nền tảng mở ra nhiều cơ hội cho TP Cần Thơ phát triển đột phá. Đó là bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn; vững tin tiến vào kỷ nguyên mới với tâm thế Cần Thơ sẽ sớm trở thành đô thị xanh - thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí tăng cường cán bộ cấp thành phố có chuyên môn các lĩnh vực tài chính, địa chính, công nghệ thông tin về các xã, phường để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình vận hành bộ máy mới ở cấp xã để chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết