Hai đội bóng ở V.League mùa này có tần suất sử dụng cầu thủ trẻ nhiều nhất là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An nhưng hiệu quả thì trái ngược rõ rệt. Đội bóng phố núi đang ngoi ngóp ở đáy bảng với chỉ 13 điểm, còn CLB thành Vinh có 26 điểm, chễm chệ tốp 5 và đủ sức chen chân vào tốp tranh huy chương.
Nếu như Hoàng Anh Gia Lai luôn thu hút sự tò mò của khán giả bởi lứa cầu thủ học bóng đá theo công nghệ Arsenal thì đội Sông Lam Nghệ An mùa nào cũng trình làng nhiều tài năng trẻ có tiềm năng phát triển cao. Và thực tế cho thấy Sông Lam Nghệ An nức tiếng với cách đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ đơn giản mà hiệu quả, rất đáng để
Hoàng Anh Gia Lai học hỏi. Không phải đến thời của HLV Ngô Quang Trường dàn cầu thủ trẻ lẫn cựu binh Nghệ An mới chơi thật chín chắn. Từ rất lâu rồi, "lò" Sông Lam luôn dồi dào lực lượng kế thừa, bất kể mùa nào họ cũng bị chảy máu nhân tài về các đội khác.

Cầu thủ trẻ HA Gia Lai đuối dần và rơi lại ở đấu trường V-League.
Sự hụt hẫng của bóng đá xứ Nghệ không kéo dài lâu, bởi các HLV địa phương từ trước đó như Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hữu Thắng đều biết cách liệu cơm gắp mắm và tạo sự dìu dắt của lứa cựu binh cho cầu thủ trẻ. Sông Lam Nghệ An bây giờ vẫn giữ vững sự kế thừa xây dựng đội hình dựa trên kinh nghiệm từng trải và sức trẻ mãnh liệt của cầu thủ mới.
Những cầu thủ dưới 23 tuổi như Phi Sơn, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Tuấn Tài, Đình Bảo, Phúc Tịnh
luôn có chỗ dựa vững chắc từ lớp đàn anh Minh Đức, Quang Tình, Văn Vinh, Xuân Thắng, Đình Đồng,
Điều này khác hẳn với cách dụng binh của HLV Guillaume ở Hoàng Anh Gia Lai. Ông Guillaume luôn chịu sự ràng buộc và thúc ép phải sử dụng lứa cầu thủ Học viện mà bỏ qua yếu tố kinh nghiệm từ gần 20 cầu thủ kỳ cựu bị thanh lý hồi đầu mùa.
Đám trẻ của ông bầu Đoàn Nguyên Đức chưa đủ sức chơi ở V.League, khiến Hoàng Anh Gia Lai không thành công trên đấu trường này. Nhìn những ngôi sao của U19 Việt Nam một thời như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều,
chơi chật vật và yếm thế trước hầu hết các đối thủ thì hiểu họ đang phải gánh chịu sức ép rất lớn.
Trải qua 11 trận liên tiếp chưa biết thắng, Hoàng Anh Gia Lai rơi vào thế báo động đỏ. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An là một đội bóng trẻ không dễ bắt nạt bởi bên cạnh họ còn có nhiều bậc đàn anh giàu bản lĩnh dìu dắt.
Thế mới thấy rõ dù đào tạo cầu thủ trẻ giỏi nhưng cách sử dụng họ trong sân chơi V.League khác nhau sẽ dẫn đến hiệu quả trái ngược nhau.
Bài, ảnh: SONG HUY