28/06/2017 - 14:38

Đánh mất tương lai vì ma túy

Công an quận Ninh Kiều vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy Trang và Vi Hớn Huy (cùng SN 1987, ngụ quận Ninh Kiều) về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Không biết kiềm chế bản thân trước cám dỗ, cả hai nghiện rồi trở thành kẻ phân phối cái chết trắng, gây mất an ninh trật tự địa phương.

 Nguyễn Thị Thùy Trang từ con nghiện trở thành kẻ mua bán ma túy.

Do cần tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Trang và Huy bất chấp hậu quả, mua bán hàng cấm. Huy nhiều lần giúp Trang giao hàng, đồng thời mua ma túy từ Trang để bán cho con nghiện kiếm lời. Những hoạt động phi pháp này không qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm. Lúc 1 giờ ngày 17-1-2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều đột kích một ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế) bắt quả tang Trang và Huy giấu ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy trong nhà. Kiểm tra, lực lượng thu giữ từ Trang 8 gói ma túy trọng lượng trên 27 gram, nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, dao lam và nhiều tang vật khác; thu giữ từ Huy gói ma túy 0,1203 gram… Sau đó, vụ án được khởi tố, Huy bị bắt giam, còn Trang đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian ở ngoài, thay vì sửa đổi bản thân, chăm sóc gia đình, Trang tiếp tục phạm tội. Ngày 23-2-2017, công an kiểm tra nhà Trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phát hiện Trang giấu 5 gói ma túy trọng lượng trên 2,1 gram trong phòng ngủ với mục đích để dành sử dụng. Trước hành vi xem thường pháp luật, cơ quan điều tra tiến hành bắt giam đối tượng này.

Điều tra viên vụ án kể, thời điểm phạm tội, chồng Trang đang ở tù, hai mẹ con chủ yếu sống dựa vào trợ cấp người thân. Dù đã học hết lớp 12, nhưng Trang không tìm việc làm mà tụ tập chơi bời, bạn bè rủ rê nghiện ngập. Giờ sắp ra tòa, thụ án, không biết ai sẽ nuôi dưỡng con cái. Còn Huy, tình cảm đổ vỡ, thất nghiệp, buồn chán nên để đời trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. Gia đình biết chuyện, khuyên lơn, nhưng Huy bỏ ngoài tai. Ma túy đã khiến Huy như con thiêu thân lao vào bóng đêm cho đến ngày bị bắt.

Theo nhận định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, từ đầu năm 2017 đến nay, độ tuổi các đối tượng bị bắt liên quan đến ma túy ngày càng trẻ hóa, đa số là 9X, chủ yếu từ nơi khác đến địa bàn hoạt động phạm tội. Nhiều trường hợp bị nghiện sinh ra trộm cắp, cướp giật để có tiền mua ma túy sử dụng… Điều đáng lưu ý là các đối tượng thuê nhà trọ, khách sạn để "làm ăn" và thay đổi chỗ ở liên tục, gây khó khăn cho lực lượng trong công tác xác minh, nắm tình hình. Theo thống kê, trong số các đối tượng bị bắt liên quan ma túy, nữ chiếm khoảng 10%. Nhiều trường hợp do đi chơi chung với người yêu bị nghiện, rồi bị rủ rê sử dụng. Khi hết tiền không chịu nổi các cơn đói thuốc, họ lại trở thành kẻ phân phối hàng trắng, được trả công cũng chính bằng chất độc chết người này, đến khi muốn quay đầu thì không đủ can đảm vượt qua, ngày càng lún sâu vào vũng lầy.

Một cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều chia sẻ: "Các bạn trẻ hãy xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, học tập và làm việc nghiêm túc, biết cách từ chối những cám dỗ. Đừng vì hiếu thắng, bốc đồng, muốn chứng tỏ bản thân mà vướng vào ma túy, dang dở tương lai. Hãy ghi nhớ: Ma túy đừng thử, dù chỉ một lần".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an quận Ninh Kiều bắt 59 vụ, 112 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (nhiều hơn cùng kỳ 34 vụ). Tang vật thu giữ hơn 3,6 gram heroin; hơn 89 gram ma túy tổng hợp; 41,5 viên thuốc lắc… Công an đã khởi tố 26 vụ, 38 đối tượng, số còn lại xử lý hành chính, chờ chuyển công an các đơn vị, địa phương lập hồ sơ quản lý theo qui định. Ngoài ra, lực lượng còn bắt 145 vụ, 284 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (nhiều hơn cùng kỳ 101 vụ).

Chia sẻ bài viết