Đảng bộ xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) có vai trò quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ ĐV ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chính vì thế, Đảng bộ xã thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn quần chúng ưu tú, thực hiện tốt công tác chăm bồi để kết nạp những hạt nhân tiêu biểu, nổi trội vào Đảng, đạt những kết quả tích cực.

Qua các phong trào tại địa phương, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực, tiêu biểu đã được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên xã Trường Xuân A vệ sinh môi trường trên hương lộ Thới Lai - Trường Xuân A.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ninh 1, để tạo nguồn kết nạp ĐV, Chi ủy, Chi bộ chỉ đạo các chi hội, chi đoàn tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nâng cấp và sửa chữa các công trình giao thông, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo... Từ đó, tạo môi trường để quần chúng ưu tú có cơ hội thử thách, rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Bằng cách làm này, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ ấp kết nạp được 4 ĐV, nâng tổng số ĐV của Chi bộ ấp lên 28 đồng chí. Ấp còn có 2 quần chúng ưu tú đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đang được Chi bộ chăm bồi để kết nạp vào Đảng trong năm nay.
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Xuân A, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu kết nạp 30 ĐV. Hằng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tạo nguồn và phát triển ĐV cho 11 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chú trọng phát triển ĐV trong lực lượng trẻ, nữ, quần chúng ở địa bàn dân cư, dân quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, đạo đức, lối sống cho quần chúng. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt; phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa phương; từ đó phát hiện những quần chúng tiêu biểu để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, tạo ra nhiều nhân tố mới tiêu biểu, nổi trội. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Xã đoàn, cho biết: Xã đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lý tưởng cách mạng của Đảng; đạo đức cách mạng… giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về Đảng. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện, mô hình phát triển kinh tế, tạo sân chơi thu hút đoàn viên, thanh niên. Mỗi năm, Xã đoàn lựa chọn được 5-6 đoàn viên, thanh niên để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 4 đoàn viên, thanh niên được kết nạp vào Đảng.
Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 31 ĐV, đạt 103,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số ĐV trong Đảng bộ xã lên 203 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Tất cả ĐV được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được quần chúng tin tưởng, tín nhiệm. Một số đồng chí qua phấn đấu đã được cấp ủy và nhân dân bầu vào chi ủy, bí thư Chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, chi hội trưởng Chi hội Nông dân...
Cũng nhờ làm tốt công tác phát triển ĐV, 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đều có chi ủy từ 3 đồng chí trở lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng chi bộ nói riêng và cả Đảng bộ xã nói chung được nâng lên, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu hằng năm, 14/14 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ xã 5 năm liền (2020-2024) được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu, được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen.
Bài, ảnh: ANH DŨNG