18/05/2025 - 18:05

Đảng bộ xã Trường Thành nâng cao năng lực lãnh đạo 

Ðảng bộ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) được nâng lên, đủ sức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa xã Trường Thành nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân. 

 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, xây dựng Ðảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy xã Trường Thành quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho CB, ÐV; quản lý chặt chẽ ÐV, nhất là nắm bắt tư tưởng, mối quan hệ xã hội của ÐV để phát hiện những biểu hiện tiêu cực và động viên, giáo dục kịp thời. Ðảng ủy và các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định của Ðảng, với trên 98% ÐV tham gia; kết quả viết bài thu hoạch qua mỗi đợt quán triệt đạt chất lượng tốt.

Trong công tác phát triển ÐV, Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ và cơ quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục về lý tưởng của Ðảng để quần chúng hiểu biết, phấn đấu vào Ðảng. Những quần chúng có động cơ phấn đấu vào Ðảng trong sáng, có thành tích xuất sắc trong các phong trào đều được lựa chọn, giới thiệu cho chi bộ, Ðảng ủy chăm bồi, kết nạp vào Ðảng. Trong 5 năm qua, Ðảng bộ xã đã kết nạp được 40 ÐV, đạt 133,33% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã lên 276 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh ÐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm.

Theo đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Tại Chi bộ Trường Thắng, đồng chí Lý Thị Mười Hai, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Hơn 20 ÐV trong Chi bộ đều cam kết kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Thực hiện cam kết và học tập, làm theo Bác, các ÐV gương mẫu đóng góp và tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất nâng cấp các công trình giao thông; vận động và hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái; vận động thực hiện các nhiệm vụ, phong trào... Hằng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch; Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 5 năm qua, Chi bộ không có ÐV vi phạm...

Nhiều CB, ÐV trong xã phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong các mặt công tác. Ðồng chí Trần Bá Thảo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực trong các phong trào, hết mình chăm lo đời sống hội viên. Ðồng chí cùng cán bộ Hội huy động hội viên góp vốn cho vay xoay vòng với lãi suất thấp hoặc cho mượn để phát triển kinh tế gia đình và giải quyết khó khăn; vận động các nguồn lực hỗ trợ 2 hội viên khó khăn xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ hội viên hàng ngàn con gia cầm giống và hàng ngàn cây sầu riêng giống... Ðến nay, hầu hết hội viên xã Trường Thành đều có cuộc sống ổn định, không còn hội viên nghèo.

Hay như đồng chí Lê Nhựt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, tích cực tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ðảng ủy và UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hằng năm, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự xã đảm bảo; an ninh trật tự trên địa bàn giữ vững ổn định; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao; công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được tăng cường…

Ðồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: Nhờ tăng cường các mặt công tác xây dựng Ðảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ xã được nâng lên, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo các mặt công tác của địa phương. 12/12 chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 đều đạt và vượt kế hoạch. Hằng năm, Ðảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng các năm 2021, 2022 và 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết