Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng xã Thạnh Xuân đã triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được nâng lên; tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên được ngăn chặn, đẩy lùi.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết ở xã Thạnh Xuân không có hành vi tiêu cực. Trong ảnh: Lãnh đạo xã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Sương, hộ khó khăn ấp So Đũa Lớn A.
Đảng bộ xã Thạnh Xuân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Tân Phú Thạnh, Đảng bộ thị trấn Rạch Gòi và Đảng bộ xã Thạnh Xuân. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: “Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương phát triển, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao”.
Theo bà Lê Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, thực hiện công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú. Đồng thời, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Chi bộ chỉ đạo các chi tổ hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức nhiều phong trào, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia. Trong 5 năm qua, Chi bộ ấp kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Không riêng Chi bộ ấp So Đũa Lớn, trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng xã Thạnh Xuân làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng ưu tú. Đảng bộ xã kết nạp 99 đảng viên mới, đạt hơn 141% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đến nay, Đảng bộ xã có 1.242 đảng viên.
Cùng với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng xã Thạnh Xuân quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đảng viên thực hiện các quy định của Đảng, nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền xã quan tâm cử nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Nhờ vậy, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng được nâng cao. Hiện nay, xã có 92 biên chế được giao và 40 cán bộ bán chuyên trách, hầu hết có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. “Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo vị trí việc làm sẽ là một trong những nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng xã Thạnh Xuân phát triển, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030” - bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định.
Một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Thạnh Xuân là các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo bà Phạm Thị Thùy Dung, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tu dưỡng đạo đức và lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng nhắc nhở chi bộ và cán bộ, đảng viên khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã không có tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy đảng xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể; chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính, các khoản thu chi, các chế độ và chính sách người thụ hưởng… Nhờ vậy, trong 5 năm qua, xã không có đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực và chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.
Bài, ảnh: ANH DŨNG