Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hệ thống chính trị xã Thạnh Xuân nhanh chóng xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân xã quyết tâm xây dựng Thạnh Xuân phát triển toàn diện, bền vững và đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Thạnh Xuân vừa phối hợp khởi công xây cầu Đồng Tâm 215 tại ấp Xáng Mới C.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã Thạnh Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu: đến năm 2030 thu ngân sách được 28 tỉ đồng, giá trị sản xuất được 29.775 tỉ đồng, phát triển 75 doanh nghiệp, giảm 1-1,5% hộ nghèo/năm, 95%/dân số tham gia bảo hiểm y tế, kết nạp đảng viên đạt từ 3-5% tổng số đảng viên của Đảng bộ...
Theo bà Phạm Thị Thùy Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến toàn thể đảng viên và nhân dân; yêu cầu UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy xã phân công các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách, chỉ đạo khối, ngành, lĩnh vực, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng ủy xã lập các tổ công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị nắm tình hình, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để hỗ trợ kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của xã, như: nâng cấp tuyến đường Nguyễn Việt Hồng nối quốc lộ 61C cũ và quốc lộ 61C mới, tuyến đường cặp kinh Thầy Trai, tuyến đường ấp Xáng Mới C, tuyến đường ấp Xáng Mới A… xã đã đề nghị thành phố phân bổ vốn để thực hiện. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo huy động các nguồn lực khởi công xây cầu Đồng Tâm 215 ở ấp Xáng Mới C tổng trị giá hơn 195 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã rà soát, đề nghị thành phố đầu tư nâng cấp trạm y tế xã, nâng cấp Trường Tiểu học Thạnh Xuân 1, Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 1 và Trường Mẫu giáo Sen Hồng. Đảng ủy chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân mỗi hộ đóng góp 20.000 đồng/tháng để thu gom rác thải đưa đi xử lý tập trung; quy hoạch và xây dựng điểm trung chuyển rác thải; chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, như: sầu riêng, cam mật, nhãn Ido, chôm chôm... trên tổng diện tích 3.292ha vườn.
Từ sau Đại hội đến nay, Đảng ủy xã chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình và học sinh. Ông Nguyễn Văn Sương ở ấp So Đũa Lớn A, vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, chia sẻ: “Gia đình tôi được xã hỗ trợ xây dựng căn nhà tường, nhờ đó, cuộc sống đã bớt phần vất vả. Chúng tôi quyết chí làm ăn, vượt qua khó khăn, không phụ lòng tin và sự hỗ trợ của địa phương”.
Trong công tác xây dựng Đảng, từ sau Đại hội, Đảng ủy thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; phối hợp tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 34 quần chúng ưu tú, tổ chức chăm bồi kết nạp 5 đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa có hiệu quả đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thạnh Xuân sẽ có bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2025-2030.
Bài, ảnh: ANH DŨNG